Thực hiện bầu cử sớm tại 5 điểm ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Đã có 2 đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 ra khơi để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm tại các đơn vị trên biển, đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, nhà giàn...

Ngày 4.5, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra lễ khai mạc và thực hiện bầu cử sớm tại 5 điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Ghi nhận việc thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển.

Những điểm bỏ phiếu sớm bao gồm: Khu vực bỏ phiếu số 1 là Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân, khu vực bỏ phiếu số 8 là Trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, khu vực bỏ phiếu số 9 là Trụ sở Lữ đoàn 171 Hải quân (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), khu vực bỏ phiếu số 14 tại Sân bay Vũng Tàu và khu vực bỏ phiếu số 15 tại Cảng Dầu khí Vũng Tàu.

Công tác bỏ phiếu bầu cử đã diễn ra rất trang trọng, nghiêm túc. Các cử tri bỏ phiếu sớm là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên làm nhiệm vụ trên biển, các giàn khoan rất phấn khởi, tự tin thực hiện quyền công dân, lựa chọn người đại diện cho mình thông qua các lá phiếu bầu.

Trước khi bỏ phiếu, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng được thực hiện nghiêm ngặt như: Đo thân thiệt, bắt buộc đeo khẩu trang, khai báo y tế đối với các cử tri và người liên quan...

Đến khoảng 10h30 sáng cùng ngày, tại cảng của Lữ đoàn 171 Hải quân (TP.Vũng Tàu), Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tiễn 2 đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 ra khơi để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm tại các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảm bảo tất cả cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đều được bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Theo kế hoạch, 2 tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 sẽ hoàn thành nhiệm vụ và đưa Đoàn công tác bầu cử sớm trên biển trở về đất liền trước ngày 23.5.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Chủ động bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp

Hữu Long |

Ngày 4.5, HĐND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương chủ động có phương án triển khai công tác bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát.

Hà Nội: Hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bầu cử

PHẠM ĐÔNG |

Đến thời điểm hiện tại, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và tại các khu vực bỏ phiếu tại Hà Nội.

Công dân khu vực nào ở Trường Sa được bỏ phiếu bầu cử trước 7 ngày

Phương Linh |

Một số khu vực bầu cử tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) sẽ tổ chức bầu cử trước 7 ngày so với cả nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Chủ động bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp

Hữu Long |

Ngày 4.5, HĐND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương chủ động có phương án triển khai công tác bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát.

Hà Nội: Hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bầu cử

PHẠM ĐÔNG |

Đến thời điểm hiện tại, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và tại các khu vực bỏ phiếu tại Hà Nội.

Công dân khu vực nào ở Trường Sa được bỏ phiếu bầu cử trước 7 ngày

Phương Linh |

Một số khu vực bầu cử tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) sẽ tổ chức bầu cử trước 7 ngày so với cả nước.