Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mông Cổ phát triển hiệu quả hơn nữa

Thanh Hà |

Việt Nam luôn coi Mông Cổ là đối tác quan trọng trong khu vực, mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chiều 6.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Mông Cổ không ngừng được củng cố, tăng cường, phát triển sau gần 70 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi Mông Cổ là đối tác quan trọng trong khu vực, mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Việt Nam chia sẻ với những khó khăn về kinh tế - xã hội của Mông Cổ do tác động của dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Mông Cổ trên cơ sở các thế mạnh bổ sung cho nhau.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh hợp tác giáo dục – đào tạo, giao lưu nhân dân, nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng, thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, an ninh mạng...

Thời gian qua, trên cơ sở "Thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng" năm 2019, Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước đã không ngừng nỗ lực tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Saikhanbayar Gursed tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng, hai quân đội Việt Nam - Mông Cổ còn rất nhiều dư địa hợp tác ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tương xứng với khuôn khổ hợp tác giữa hai nước.

Chính phủ hai nước luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng hợp tác và cùng có lợi.

Bộ trưởng Saikhanbayar Gursed nhấn mạnh Việt Nam có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ và một đối tác quan trọng trong khu vực. Mông Cổ coi Việt Nam là đối tác tin cậy, đánh giá cao sự phát triển của đất nước Việt Nam và mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam.

Bộ trưởng thông báo về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như các hoạt động hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước thời gian qua; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về đào tạo sĩ quan, quân y, văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự và trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc…

Bộ trưởng cho biết sẽ báo cáo với lãnh đạo Mông Cổ về các đề xuất của Thủ tướng và cá nhân ông sẽ quan tâm, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà Thủ tướng đề cập.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed và đoàn công tác đang ở thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 5-9.12 theo lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang -  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chiều 6.12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Saikhanbayar Gursed và hai bên tiến hành hội đàm ngay sau lễ đón.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quan hệ Việt Nam - New Zealand còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Việt Nam - New Zealand tăng cường hợp tác nhiều hơn về hàng không, du lịch, thiết lập chuyến bay thẳng giữa hai nước, tạo thuận lợi cho doanh nhân và khách du lịch qua lại.

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - New Zealand

Thanh Hà |

Sáng 6.12, tại trụ sở Nghị viện New Zealand, sau lễ đón theo nghi lễ của người bản địa Maori, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe.

Việt Nam - Mông Cổ thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa hai nước

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Đại sứ Mông Cổ Jigjee Sereejav mới sang nhận nhiệm vụ nhưng rất tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, trong đó có việc mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam với Mông Cổ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Quan hệ Việt Nam - New Zealand còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Việt Nam - New Zealand tăng cường hợp tác nhiều hơn về hàng không, du lịch, thiết lập chuyến bay thẳng giữa hai nước, tạo thuận lợi cho doanh nhân và khách du lịch qua lại.

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - New Zealand

Thanh Hà |

Sáng 6.12, tại trụ sở Nghị viện New Zealand, sau lễ đón theo nghi lễ của người bản địa Maori, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe.

Việt Nam - Mông Cổ thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa hai nước

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Đại sứ Mông Cổ Jigjee Sereejav mới sang nhận nhiệm vụ nhưng rất tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, trong đó có việc mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam với Mông Cổ.