Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn lên tầm cao mới

Hạ Nguyên |

Ngày 17.11, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì hội đàm trực tuyến với ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào).

Tại buổi hội đàm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom đã thông báo cho nhau về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của 2 Thành phố trong thời gian qua. 

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và luôn nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các bộ tộc Lào; cũng như đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn.

“Cuộc hội đàm hôm nay tiếp tục là một minh chứng cho nỗ lực và sự quyết tâm của hai Thủ đô, nhằm duy trì và góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ hợp tác Hà Nội - Viêng Chăn nói riêng”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Thành phố Hà Nội coi đây là cơ hội quý báu để hai bên cùng nhìn lại những kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua, đồng thời tìm kiếm những định hướng hợp tác hiệu quả trong giai đoạn tới, giữa bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều diễn biến và đặc điểm hoàn toàn mới.

Quang cảnh hội đàm tại điểm cầu Thành ủy Viêng Chăn.
Quang cảnh hội đàm tại điểm cầu Thành ủy Viêng Chăn.

Bí thư Hà Nội đánh giá, trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 Thủ đô giai đoạn 2017-2020, Thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực, tiến hành và triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Trao đổi đoàn cấp cao và cơ sở; đề xuất mở rộng các hình thức hợp tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Viêng Chăn; viện trợ xây dựng Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Viêng Chăn; cấp học bổng cho học sinh, sinh viên của Thủ đô Viêng Chăn sang học tập tại Hà Nội, hỗ trợ đào cán bộ,…

Ông Đinh Tiến Dũng cho rằng, hai Thủ đô cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc, giao lưu đối ngoại ở tất cả các cấp; tập trung đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đã triển khai và có hiệu quả tích cực như nông nghiệp, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội; nghiên cứu đổi mới phương thức và tích cực thực hiện các nội dung hợp tác trong lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp địa phương, công tác giám sát và kiểm tra cơ quan hành chính, công tác xây dựng chính quyền điện tử và quy hoạch, quản lý đô thị.

Cảm ơn những chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom thống nhất cao với những nội dung hợp tác mà Bí thư Thành ủy Hà Nội đề cập, đồng thời mong muốn hai Thủ đô tiếp tục triển khai xây dựng Trung tâm thương mại và du lịch Hà Nội tại Viêng Chăn và Viêng Chăn tại Hà Nội; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; công tác phòng, chống tội phạm ma túy; trao đổi kinh nghiệm trong phân cấp quản lý kinh tế xã hội, giới thiệu cán bộ ứng cử...

Cũng tại buổi hội đàm, đại diện các sở, ngành liên quan của hai Thủ đô đã trao đổi kinh nghiệm, thảo luận một số giải pháp để tăng cường hợp tác, giải quyết những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng giao Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan của Thủ đô Viêng Chăn để khẩn trương ký kết Biên bản hợp tác giữa 2 Thủ đô trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở để triển khai toàn diện hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, trên cơ sở đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn phát triển lên một tầm cao mới.


Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội: Thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ tại cơ sở

Vương Trần |

Hà Nội - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn.

Bộ Công an kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.

Bí thư Hà Nội: Thành phố cam kết đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết thấu đáo ngay tại hội nghị đối với những kiến nghị, đề xuất chính đáng từ phía doanh nghiệp trên địa bàn.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Bí thư Hà Nội: Thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ tại cơ sở

Vương Trần |

Hà Nội - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn.

Bộ Công an kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.

Bí thư Hà Nội: Thành phố cam kết đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết thấu đáo ngay tại hội nghị đối với những kiến nghị, đề xuất chính đáng từ phía doanh nghiệp trên địa bàn.