Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary

Song Minh |

Chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là sự tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII, duy trì và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Việt Nam coi Hungary là đối tác quan trọng hàng đầu ở Trung-Đông Âu

Chiều 25.6 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc, thủ đô Budapest, bắt đầu thăm chính thức Hungary từ ngày 26-28.6 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội László Kövér - TTXVN đưa tin.

Chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 9 năm 2018, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Hungary, coi Hungary là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung - Đông Âu.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai nước vẫn duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Hai bên đã hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Nghị viện đa phương, cùng nhau đóng góp nhiều sáng kiến cho các tổ chức Nghị viện khu vực và thế giới.

Về hợp tác kinh tế, Hungary đã tích cực thúc đẩy việc thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) (EVFTA) và là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 có bước đột phá mạnh mẽ, với gần 1,3 tỉ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 duy trì mức 1,1 tỉ USD dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cán cân thương mại giữa hai nước đang dần cân bằng hơn. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Chính phủ Hungary đã hỗ trợ Việt Nam 256.000 liều vaccine và 100.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên, nhượng lại phi lợi nhuận 400.000 liều vaccine để giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19.

Hợp tác lao động là lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước. Từ năm 2018 đến nay, đã có hơn 1.000 lao động Việt Nam sang làm việc tại các nhà máy, công ty tại Hungary trong các ngành nghề như trồng nấm, chế biến thực phẩm, xây dựng…

Về hợp tác phát triển, Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), cam kết 440 triệu Euro vốn vay ưu đãi để thực hiện những dự án trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác của hai nước. Một số dự án sử dụng vốn vay ODA của Hungary đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cho Việt Nam như Dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư, Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình...

Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary hiện nay có khoảng 5.000 người, hội nhập tốt và có uy tín tại nước sở tại, luôn hướng về quê hương đất nước với những hoạt động tích cực.

Trong hơn 20 năm qua, Hungary đã có nhiều hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật với Việt Nam. Thời gian gần đây, Hungary tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực ngành tư pháp và áp dụng công nghệ tin học trong thủ tục tố tụng, xét xử.

Trọng tâm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm tái khẳng định cam kết chính trị thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary phát triển sâu rộng, hiệu quả và làm sâu sắc hơn quan hệ Nghị viện giữa hai Quốc hội.

Dự kiến, hai Chủ tịch Quốc hội sẽ ký Thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác thường xuyên và thiết thực giữa hai Quốc hội cho giai đoạn mới (thay cho Thỏa thuận ký năm 2008), tập trung vào: Tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa các lãnh đạo, các cơ quan của Quốc hội và các nghị sĩ hữu nghị hai nước; Tổ chức hội thảo, tọa đàm lập pháp về những nội dung hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Quốc hội hai nước; Tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Nghị viện đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên; Tham khảo kinh nghiệm của Hungary về thích ứng an toàn và phục hồi kinh tế sau đại dịch, thế mạnh của Hungary trong công nghệ chế biến, cấp đông nông sản, cũng như các chính sách của Hungary về giảm phát thải carbon, năng lượng sạch, kinh tế xanh, nhằm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP 26 và tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững; Đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương, tận dụng các cơ hội do Hiệp định EVFTA mang lại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hungary tăng 10%/năm; Thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, ODA và nhiều lĩnh vực tiềm năng khác như lao động, du lịch.

Hai Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự Tọa đàm giữa hai Quốc hội về “Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh”, Tọa đàm Kinh tế Thương mại Đầu tư Việt Nam-Hungary.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab nhất trí cho rằng hợp tác nông nghiệp là lĩnh vực hai bên cần tập trung thúc đẩy, chia sẻ kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội thăm nhà máy chế biến của công ty Hungary

Song Minh |

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Hungary, sáng 26.6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nhà máy chế biến của Công ty Mirelite Mirsa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Hungary

Song Minh |

Chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là sự tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII, duy trì và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab nhất trí cho rằng hợp tác nông nghiệp là lĩnh vực hai bên cần tập trung thúc đẩy, chia sẻ kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội thăm nhà máy chế biến của công ty Hungary

Song Minh |

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Hungary, sáng 26.6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nhà máy chế biến của Công ty Mirelite Mirsa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Hungary

Song Minh |

Chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là sự tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII, duy trì và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.