Thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm với các cơ quan của Liên hợp quốc

THEO TTXVN |

Chiều 9.8, tiếp tân Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác của mình, bà Pauline Tamesis sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và gìn giữ hòa bình, góp phần duy trì ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã được bầu vào nhiều vị trí quan trọng của Liên Hợp Quốc và đã tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm tại các cơ chế đa phương, đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm, bình đẳng giới, an ninh an toàn... kể cả trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan của Liên Hợp Quốc vẫn được duy trì và phát triển.

Ngoài ra, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới (UN Women) cũng từng bước đưa quan hệ đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo nữ, gìn giữ hòa bình, phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ; bước đầu thiết lập quan hệ với Cơ quan Phòng, chống khủng bố Liên Hợp Quốc (UNOCT) trong lĩnh vực an ninh hàng không.

Năm 2022, Bộ Công an sẽ chính thức cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, trong đó đảm bảo tỷ lệ về giới theo khuyến nghị của Liên Hợp Quốc; đồng thời nhấn mạnh đây là nghĩa vụ quốc tế quan trọng, mang tính thường xuyên, lâu dài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp bà Pauline Tamasis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp bà Pauline Tamasis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị bà Pauline Tamesis tiếp tục tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các cơ quan Liên Hợp Quốc và Bộ Công an Việt Nam; hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia cho Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực như phòng, chống tội phạm ma túy, tham nhũng, mua bán người, rửa tiền và chống khủng bố.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, bà Pauline Tamesis bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng được cử đến công tác tại Việt Nam; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam nói chung, giữa Liên Hợp Quốc và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng củng cố, phát triển lên tầm cao mới.

THEO TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tư pháp nói gì về tội phạm tham nhũng, kinh tế nộp tiền được giảm án tù?

Vương Trần |

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) nêu quan điểm cho rằng, người phạm tội ăn năn, nộp lại tài sản thì khi xét xử được xem xét giảm hình phạt là cần thiết.

Tội phạm tham nhũng phải khắc phục xong phần dân sự mới được xét đặc xá

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết người phạm tội tham nhũng phải khắc phục xong phần dân sự mới được xét đặc xá dịp Quốc khánh năm nay.

Cảnh sát nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt phòng chống tội phạm

Việt Dũng |

Cùng chủ trì Hội thảo “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh Cảnh sát Nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bộ Tư pháp nói gì về tội phạm tham nhũng, kinh tế nộp tiền được giảm án tù?

Vương Trần |

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) nêu quan điểm cho rằng, người phạm tội ăn năn, nộp lại tài sản thì khi xét xử được xem xét giảm hình phạt là cần thiết.

Tội phạm tham nhũng phải khắc phục xong phần dân sự mới được xét đặc xá

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết người phạm tội tham nhũng phải khắc phục xong phần dân sự mới được xét đặc xá dịp Quốc khánh năm nay.

Cảnh sát nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt phòng chống tội phạm

Việt Dũng |

Cùng chủ trì Hội thảo “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh Cảnh sát Nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm.