Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Khánh Minh |

Ngày 2.12, Lào kỷ niệm 47 năm Quốc khánh (2.12.1975 - 2.12.2022). Trong 47 năm qua, Lào đã đạt được nhiều thành tựu về xây dựng đất nước, trong đó mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào luôn được củng cố, phát triển.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong những năm qua, đất nước Lào luôn duy trì được an ninh chính trị ổn định vững chắc, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế đất nước trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được nâng cao.

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5.9.1962. Trong 60 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, thuận lợi và thách thức đan xen, song có thể khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào đã không ngừng phát triển vững chắc, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Quan hệ chính trị - đối ngoại ngày càng gắn bó, tin cậy với trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, thường xuyên trên tất cả các kênh. Hai bên nỗ lực duy trì, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương các cấp ngành, địa phương, phối hợp triển khai tốt các thoả thuận cấp cao và các cấp. Sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương đã góp phần bảo vệ lợi ích, nâng cao uy tín và vị thế mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Hợp tác quốc phòng - an ninh không ngừng được đẩy mạnh, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, cũng như môi trường hoà bình, ổn định phục vụ phát triển và hợp tác.

Hai bên phối hợp chặt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước trong năm 2022, các hiệp định đạt được tại kỳ họp 44 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Lào đã đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; các hoạt động sôi nổi kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước đang có tiến triển, kim ngạch thương mại song phương năm 2022 ước đạt 1,63 tỉ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2021.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ chân thành, kịp thời, to lớn và vô cùng quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cho Lào...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh, việc hai nước tổ chức hàng loạt sự kiện kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 đã không chỉ thể hiện quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam anh em, mà còn giúp người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về quan hệ Lào - Việt, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt này.

Ngày 30.11 tại tỉnh Oudomxay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang (Bắc Lào) đã phối hợp với 8 tỉnh Bắc Lào tổ chức lễ tổng kết hoạt động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Một trong những kết quả nổi bật nhất là lãnh đạo 3 tỉnh Phongsaly, Bokeo và Luang Namtha đã ủng hộ, nhất trí chủ trương thành lập Ban Quản lý người Việt Nam tại các tỉnh.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng, tạo dựng và nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nhằm nâng cao tiềm năng và năng lực của mỗi bên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần quan trọng đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên thực sự lên một tầm cao mới.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Lào

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2.12.1975 - 2.12.2022), ngày 1.12.2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Điện mừng có đoạn viết: “Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 47 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, giúp bảo đảm vững chắc an ninh - chính trị, ngày càng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, không ngừng nâng cao vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên trường quốc tế. Chúng tôi luôn coi những thắng lợi to lớn, toàn diện mà Lào đã giành được là nguồn cổ vũ, động viên mạnh mẽ đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội Việt Nam - Lào - Campuchia

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia nhất trí nâng cấp cơ chế hội nghị hiện nay giữa các Ủy ban của Quốc hội ba nước CLV thành “Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV Parliamentary Summit).

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn trong quân đội giữa Việt Nam - Lào

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 17.11, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và Trung tá Noudam Soulixay - Phó phòng Công đoàn, Trưởng đoàn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào chủ trì buổi trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn trong quân đội 2 nước.

Dành ưu tiên cao nhất để vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh khẳng định tiếp tục coi trọng và dành ưu tiên cao nhất đối với việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội Việt Nam - Lào - Campuchia

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia nhất trí nâng cấp cơ chế hội nghị hiện nay giữa các Ủy ban của Quốc hội ba nước CLV thành “Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV Parliamentary Summit).

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn trong quân đội giữa Việt Nam - Lào

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 17.11, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và Trung tá Noudam Soulixay - Phó phòng Công đoàn, Trưởng đoàn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào chủ trì buổi trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn trong quân đội 2 nước.

Dành ưu tiên cao nhất để vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh khẳng định tiếp tục coi trọng và dành ưu tiên cao nhất đối với việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.