Thừa Thiên Huế nói gì về việc chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân?

PHÚC ĐẠT |

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phản hồi về thông tin Chủ tịch UBND tỉnh này 18 tháng không tiếp dân.

Ngày 11.10, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp.

Theo đó, có thông tin Chủ tịch UBND 4 tỉnh trong đó có Thừa Thiên Huế không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng (từ 1.1.2020 đến 30.6.2021).

 
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ (thời điểm tháng 10.2019) bỏ tiền túi mua vé số tặng người dân. Ảnh: PĐ.

Trước thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không tiếp dân ngày nào trong vòng 18 tháng, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh tiếp dân thường xuyên, hàng tháng.

Ngoài tiếp dân định kỳ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều buổi tiếp công dân đột xuất để giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

Ngày 30.9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 9062 gửi Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải trình việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Văn bản này được ban hành sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được văn bản số 2990 ngày 22.9.2021 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc đề nghị giải trình việc tiếp công dân không đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ tiếp công dân 27.5.2020.
Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ tiếp công dân 27.5.2020.

Tại văn bản ban hành ngày 30.9 gửi Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành báo cáo số 270 ngày 29.7.2021 về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.1.2020 đến ngày 30.6.2021, báo cáo đã bám sát Đề cương theo yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tuy nhiên, tại báo cáo chưa nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, nên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xin giải trình bổ sung. Cụ thể, trong kỳ báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân 10 ngày với 54 lượt, 73 người.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế nên trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 do bận nhiều công việc nên đã ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ thay Chủ tịch UBND tỉnh vào các ngày Chủ tịch UBND tỉnh bận việc đột xuất để đảm bảo ít nhất tiếp công dân 1 ngày trong một tháng theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước: Giữ chân người lao động để không đứt gãy chuỗi sản xuất

MINH QUÂN |

Tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc giữ chân người lao động là nhiệm vụ hàng đầu của huyện Hóc Môn trong giai đoạn này để không đứt gãy chuỗi sản xuất.

Chủ tịch 4 tỉnh, thành không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng

Phạm Đông |

Trong kỳ giám sát 18 tháng, nhiều Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ tiếp dân một, hai ngày, thậm chí có người không tiếp dân ngày nào.

Xem xét nâng mệnh giá bảo hiểm y tế phù hợp mức chi trả của nhân dân

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội gợi ý, có thể nâng mệnh giá bảo hiểm y tế cho phù hợp với mức chi trả của nhân dân và điều kiện của ngân sách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch nước: Giữ chân người lao động để không đứt gãy chuỗi sản xuất

MINH QUÂN |

Tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc giữ chân người lao động là nhiệm vụ hàng đầu của huyện Hóc Môn trong giai đoạn này để không đứt gãy chuỗi sản xuất.

Chủ tịch 4 tỉnh, thành không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng

Phạm Đông |

Trong kỳ giám sát 18 tháng, nhiều Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ tiếp dân một, hai ngày, thậm chí có người không tiếp dân ngày nào.

Xem xét nâng mệnh giá bảo hiểm y tế phù hợp mức chi trả của nhân dân

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội gợi ý, có thể nâng mệnh giá bảo hiểm y tế cho phù hợp với mức chi trả của nhân dân và điều kiện của ngân sách.