Thừa Thiên Huế: Không chủ quan khi phòng chống COVID-19 trong bầu cử

PHÚC ĐẠT |

Ngày 6.5, Đoàn kiểm tra, giám sát Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) thị xã Hương Thủy, công tác chuẩn bị, triển khai của các cấp cơ sở đã thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ, đúng tiến độ theo quy định.

Hiện, thị xã Hương Thủy có tổng số 82.182 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; số đại biểu HĐND thị xã được bầu là 32 đại biểu, số đơn vị bầu cử là 9; số đại biểu HĐND cấp xã, phường được bầu là 269 đại biểu, số đơn vị bầu cử là 83 đơn vị.

Đảm bảo thực hiện phòng, chống COVID-19, thị xã Hương Thủy đã lên những phương án cụ thể: Ở trạng thái bình thường mới trên toàn quốc (tình hình dịch bệnh được kiểm soát); trường hợp có ca bệnh COVID-19 tại các địa phương khác nhưng không có ca bệnh trên địa bàn tỉnh; trường hợp khi Thừa Thiên Huế có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại phường Thuỷ Lương. Ảnh: thuathienhue.gov.vn
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại phường Thuỷ Lương. Ảnh: thuathienhue.gov.vn

"Tính đến nay, UBBC thị xã và các xã, phường chưa nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử” - ông Đỗ Xuân Giao thông tin.

Ông Nguyễn Hữu Dũng nhận xét: "Bên cạnh sự vào cuộc nghiêm túc, nhanh chóng sau khi có hướng dẫn của tỉnh, của Trung ương; công tác hiệp thương đúng trình tự, bài bản và chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa COVID-19… thì đến thời điểm này, thị xã Hương Thủy là một trong số ít địa phương trên cả nước không có khiếu nại, tố cáo. Đây là một điều rất đáng biểu dương".

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thuận lợi, an toàn, ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị thị xã Hương Thủy tiếp tục đẩy mạnh truyền thông; không chủ quan trong công tác phòng, chống COVID-19; cần thiết có chế tài đối với các đơn vị cơ sở nếu để chế độ thông tin báo cáo chậm, làm ảnh hưởng đến việc báo cáo tiến độ bầu cử cho Uỷ ban Bầu cử tỉnh.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Thừa Thiên Huế được ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tổng số đại biểu được bầu là 7 người. Về bầu cử đại biểu HĐND, cấp tỉnh ấn định 14 đơn vị bầu cử, bầu 51 đại biểu; cấp huyện 76 đơn vị bầu cử, bầu 288 đại biểu; cấp xã có 904 đơn vị bầu cử, bầu 3.295 đại biểu. UBND các huyện, thị xã và thành phố đã phê chuẩn 931 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, trong đó có 8 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang. Toàn tỉnh có 892.657 cử tri.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong việc vận động bầu cử được tiến hành ra sao?

PHẠM ĐÔNG |

Việc tiếp xúc cử tri trong quá trình vận động bầu cử là nhằm tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để từ đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Nhờ người khác bầu cử hộ có đúng với luật pháp?

LÂM ANH |

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân. Theo Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử được tiến hành theo 4 nguyên tắc là: Bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Những điều cần biết đối với cử tri về bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND sắp tới

Vương Trần |

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021. Sau đây là những điều cần biết đối với cử tri về cuộc bầu cử quan trọng này.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong việc vận động bầu cử được tiến hành ra sao?

PHẠM ĐÔNG |

Việc tiếp xúc cử tri trong quá trình vận động bầu cử là nhằm tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để từ đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Nhờ người khác bầu cử hộ có đúng với luật pháp?

LÂM ANH |

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân. Theo Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử được tiến hành theo 4 nguyên tắc là: Bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Những điều cần biết đối với cử tri về bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND sắp tới

Vương Trần |

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021. Sau đây là những điều cần biết đối với cử tri về cuộc bầu cử quan trọng này.