Công văn nêu rõ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong đất liền tỉnh có to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 150-200mm, có nơi 300mm. Để chủ động trong phòng chống mưa bão, BCH PCTT&TKCN tỉnh đề nghị BCH PCTT&TKCN các huyện, thị xã, các sở ban ngành tăng cường tuyên truyền, truyền thông ở các vùng cửa sông, các sông suối, hạ du vùng đầm phá, vùng trũng để nhân dân biết chủ động phòng tránh. Các địa phương ven biển tạm dừng chi trả bồi thường sự cố môi trường biển, dừng các cuộc họp, hội nghị không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 4.
![]() |
Toàn tỉnh hiện có 688 tàu thuyền, đến nay hầu hết các phương tiện đã vào bờ và duy trì được thông tin liên lạc. Ảnh: NĐT |
Triển khai phương án di dời dân ở các vùng cơ nguy cơ sạt lở, lũ quét vùng ven biển, đầm phá đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 25.7. Tổ chức hướng dẫn neo đậu tàu thuyền an toàn. Bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng ở những nơi xảy ra ngập úng, các ngầm tràn.
![]() |
Sáng 25.7 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 150mm-200mm đã gây ra ngập úng ở một số tuyến đường trên địa bàn TP.Huế. Ảnh: NĐT |
Các chủ đầu tư các công trình thủy lợi giao thông, xây dựng cấp thoát nước đang còn dang dở có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời có biển cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm để chủ động tránh tai nạn có thể xảy ra.
Toàn tỉnh hiện có 688 tàu thuyền, đến nay hầu hết các phương tiện của tỉnh đã vào bờ và duy trì được thông tin liên lạc. Trong đó, có 3 phương tiện của Thuận An vào lưu trú tại Đà Nẵng; 1 phương tiện ở Phú Thuận vào cửa Gianh (Quảng Bình), tổng số có 39 lao động trên các phương tiện này. Tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã có phương án di dời dân khi có bão lụt, lũ quét và sạt lở đất.