Thủ tướng yêu cầu xây dựng các kịch bản của Công nghiệp 4.0

Hồng Quân |

Phát biểu khai mạc hội thảo và triển lãm quốc tế về phát triển công nghiệp thông minh (Smart Industry World 2017) do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 5.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế sâu rộng, công nghiệp thông minh một mặt mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với sự chuyển đổi nền công nghiệp đang thâm dụng vốn và lao động.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ và doanh nghiệp bắt buộc phải có sự chuyển đổi, trước mắt là tự nâng cao năng lực để có sự tiếp cận phù hợp. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của Chính phủ và doanh nghiệp, VN đã đạt được một số kết quả tích cực.

Chính phủ đã xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước ở từng bộ, ngành và địa phương, chú trọng vào đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia đã có sự phát triển cả về lượng và chất. Số doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST năm 2017 tăng gần gấp đôi năm 2016.

Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh được Chính phủ tập trung. Đa số các dịch vụ công hiện nay đã chuyển sang trực tuyến (88%), trong đó hơn 10% đã ở mức độ 3 và 4. Đa số các hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã chuyển sang hậu kiểm…

Theo Thủ tướng, Việt Nam tuy chưa có chiến lược riêng về thúc đẩy Công nghiệp 4.0, nhưng trong từng lĩnh vực liên quan đã có những định hướng và chiến lược.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần chủ động hơn trong việc phối hợp với các doanh nghiệp, đặt doanh nghiệp làm trung tâm trong xây dựng các chính sách, đặc biệt là chính sách hướng tới phát triển Công nghiệp thông minh. Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khảo sát, xây dựng báo cáo hiện trạng, dự báo các kịch bản tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến Việt Nam. Trên cơ sở đó xây dựng Chiến lược Cách mạng Công nghiệp 4.0 cho Việt Nam, báo cáo Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới, tác động đến các quốc gia trên tất cả các phương diện. Việt Nam cần có một cái nhìn đầy đủ, đa chiều hơn và phải có một chiến lược tiếp cận hợp lý để có thể nắm bắt cơ hội cải thiện vị thế, tránh là quốc gia bị tụt hậu trong cuộc cách mạng này.

Hồng Quân
TIN LIÊN QUAN

Người dân vui mừng khi Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

Từng đoàn người hát vang khi nghe tin Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy ít nhất 30 ngày.

Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy

TX |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy trong ít nhất 1 tháng.

Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất màn hình TV gần 2 tỉ USD

Hoàng Hoan |

Chiều ngày 4.12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Nhà máy LG Display tại KCN Tràng Duệ (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân vui mừng khi Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

Từng đoàn người hát vang khi nghe tin Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy ít nhất 30 ngày.

Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy

TX |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy trong ít nhất 1 tháng.

Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất màn hình TV gần 2 tỉ USD

Hoàng Hoan |

Chiều ngày 4.12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Nhà máy LG Display tại KCN Tràng Duệ (huyện An Dương, TP Hải Phòng).