Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai cao tốc kết nối Nha Trang – Buôn Ma thuột

Hữu Long |

Làm việc tại Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần sớm triển khai dự án cao tốc nối Nha Trang - Buôn Ma Thuột để kết nối Tây Nguyên với khu vực Nam Trung Bộ.

Ngày 12.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra thực địa một số khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Làm việc tại Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nghe đơn vị tư vấn báo cáo sơ bộ về tính khả thi của dự án cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Thủ tướng yêu cầu đơn vị tư vấn cần tính toán để rút ngắn nhất chiều dài đường cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột, sớm triển khai dự án để kết nối khu vực Tây Nguyên với Khánh Hòa, tạo điều kiện để vận chuyển nông sản.

Thời gian tại Khánh Hòa, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ còn đi thực địa khảo sát tiềm năng đầu tư dự án du lịch, công nghiệp công nghệ cao ở khu vực Bắc Vân Phong. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao tiềm năng phát triển kinh tế của Khu kinh tế Vân Phong.

Theo Thủ tướng, để phát huy thế mạnh của Khu Kinh tế Vân Phong, bên cạnh đầu tư ngân sách nhà nước, cần phải có cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực đầu tư của các tập đoàn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn kinh tế tư nhân trong nước.

Chính phủ sẽ cho cơ chế, tạo điều kiện thu hút đầu tư nhằm đưa Vân Phong có những phát triển vượt bậc. Thủ tướng cũng lưu ý liên quan tới các dự án bất động sản, phải tạo ra được việc làm thì mới có người đến làm việc, có người đến làm việc thì mới có người đến ở, có người đến ở thì mới có người mua nhà...

Thủ tướng cũng đề nghị Nhà máy Đóng tàu Hyundailàm tốt việc bảo vệ môi trường. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Nhà máy Đóng tàu Hyundai làm tốt việc bảo vệ môi trường. Ảnh: VGP

Trong ngày, đoàn công tác của Thủ tướng đã đến khảo sát ở khu vực Nam Vân Phong, đến thăm Công ty TNHH Hyundai Việt Nam và dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Thủ tướng đã đề nghị Công ty TNHH Hyundai Việt Nam cần mở rộng việc sản xuất, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách tỉnh, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân… Thủ tướng cũng đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm việc chậm trễ mua vaccine cho trẻ em

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân để chậm trễ trong việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Vương Trần |

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII có chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”.

Thủ tướng trân trọng và đánh giá cao nỗ lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần phấn đấu vươn lên của các nữ doanh nhân

Theo Chinhphu.vn |

Chiều ngày 7.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm việc chậm trễ mua vaccine cho trẻ em

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân để chậm trễ trong việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Vương Trần |

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII có chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”.

Thủ tướng trân trọng và đánh giá cao nỗ lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần phấn đấu vươn lên của các nữ doanh nhân

Theo Chinhphu.vn |

Chiều ngày 7.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.