Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam không để người dân thiếu đói

Thanh Chung |

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh phải lo cho dân, khắc phục thiệt tai và không để người dân thiếu đói.

Sáng 3.1, Đoàn đại biểu (ĐĐB) Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam (6.1.1946- 6.1.2021) và tổng kết hoạt động của ĐĐB Quốc hội tỉnh Quảng Nam, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sự kiện Quốc hội khóa I là một sự kiện lớn, đồng chí Võ Nguyên Giáp nói với sự kiện trọng đại này dân tộc Việt Nam, là dân tộc đầu tiên Đông Nam Á làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thành công, trở thành dân tộc đầu tiên thiết lập Nhà nước có thể chế, chính trị cao nhất…

Trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Quảng Nam là địa phương chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão lũ, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam phải lo cho dân nhiều hơn nữa; yêu cầu khắc phục mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa hậu quả bão lũ để lại; không để người dân thiếu đói, “màn trời chiếu đất”, nhất là ở vùng sâu, vùng xa…

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm của Quốc hội Việt Nam và đóng góp của các thế hệ ĐBQH tỉnh Quảng Nam qua 14 nhiệm kỳ. Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri, luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân…

Trải qua 14 khóa Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành trách nhiệm được Đảng và nhân dân giao phó, tổ chức tốt các hoạt động theo quy định của pháp luật. Duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc cử tri, đến tận các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi có điều kiện giao thông đi lại khó khăn để kịp thời truyền đạt, trao đổi, cung cấp thông tin, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự lễ đón bằng di tích quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang

Mai Chi - Mai Dung |

Tối 2.1, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang và Chương trình nghệ thuật “Hào khí Bạch Đằng Giang”.

Bến Tre: Phát động trồng 10 triệu cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng

Kỳ Quan |

Sáng ngày 2.1, tại huyện Bình Đại, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Quỹ Tấm Lòng Vàng tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Phát động trồng 10 triệu cây xanh tại Bến Tre để hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm.

Thủ tướng: Không để dân đói rét, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần này trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về tình hình xử lý hỗ trợ khắc phục mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, chiều 19.10.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thủ tướng dự lễ đón bằng di tích quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang

Mai Chi - Mai Dung |

Tối 2.1, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang và Chương trình nghệ thuật “Hào khí Bạch Đằng Giang”.

Bến Tre: Phát động trồng 10 triệu cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng

Kỳ Quan |

Sáng ngày 2.1, tại huyện Bình Đại, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Quỹ Tấm Lòng Vàng tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Phát động trồng 10 triệu cây xanh tại Bến Tre để hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm.

Thủ tướng: Không để dân đói rét, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần này trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về tình hình xử lý hỗ trợ khắc phục mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, chiều 19.10.