Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu công nghệ xử lý pin mặt trời đã qua sử dụng

Ái Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý thông tin báo chí nêu về xử lý tấm pin mặt trời đã qua sử dụng.

Vừa qua, báo chí có phản ánh thông tin theo các chuyên gia năng lượng tái tạo, việc xử lý các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng là bài toán khó.

Tấm pin mặt trời đã qua sửa dụng. Ảnh minh họa VGP
Tấm pin mặt trời đã qua sửa dụng. Ảnh minh họa VGP

Trong thời gian hơn 15 năm tới, Việt Nam bằng mọi giá phải nghiên cứu được công nghệ xử lý hiệu quả các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng. Các cơ quan quản lý về môi trường, công nghiệp cần xem xét nghiên cứu càng sớm càng tốt.

Về thông tin báo chí nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Điện năng lượng mặt trời chạy đua với thời gian

NHẬT HỒ |

Hàng loạt dự án điện mặt trời, điện lắp mái nhà được Bạc Liêu gấp rút triển khai. Theo các nhà đầu tư, thời gian phải hoàn thành các dự án là trong năm 2020 bởi qua năm sau, giá điện sẽ ưu đãi ít hơn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đắk Lắk cần khai thác hiệu quả điện mặt trời

BẢO TRUNG |

Chiều 22.11, Đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời Sêrêpok 1 và Quang Minh (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Hỗ trợ vốn để nhân viên điện lực lắp điện mặt trời mái nhà

Lương Nguyễn |

Chiều 12.11 đã diễn ra lễ ký kết giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) về: "Hỗ trợ tài chính cho cán bộ công nhân viên của Tập đoàn lắp đặt điện mặt trời mái nhà bằng sản phẩm Easy Solar".

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bạc Liêu: Điện năng lượng mặt trời chạy đua với thời gian

NHẬT HỒ |

Hàng loạt dự án điện mặt trời, điện lắp mái nhà được Bạc Liêu gấp rút triển khai. Theo các nhà đầu tư, thời gian phải hoàn thành các dự án là trong năm 2020 bởi qua năm sau, giá điện sẽ ưu đãi ít hơn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đắk Lắk cần khai thác hiệu quả điện mặt trời

BẢO TRUNG |

Chiều 22.11, Đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời Sêrêpok 1 và Quang Minh (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Hỗ trợ vốn để nhân viên điện lực lắp điện mặt trời mái nhà

Lương Nguyễn |

Chiều 12.11 đã diễn ra lễ ký kết giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) về: "Hỗ trợ tài chính cho cán bộ công nhân viên của Tập đoàn lắp đặt điện mặt trời mái nhà bằng sản phẩm Easy Solar".