Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng xử lý phản ánh người Trung Quốc đứng tên đất

THUỲ TRANG |

Ngày 30.9, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng xử lý phản ánh "21 lô đất ven biển Đà Nẵng đứng tên người Trung Quốc".

Trước đó, ngày 19.9, Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) TP. Đà Nẵng cho biết, khu đô thị dọc sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) hiện có 246 lô đất, trong đó có 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên.

“Với 21 trường hợp này, trước đây được cấp giấy chứng nhận cho người Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, người ta đã dùng hình thức mua cổ phần hoặc góp vốn, thì chuyển sang người Trung Quốc đứng tên”, ông Hùng thông tin.

Ông Hùng cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Còn việc có dấu hiệu người Trung Quốc núp bóng mua đất hay không thì đó thuộc về chức năng của cơ quan điều tra.

Được biết, ngay sau thông tin này, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TNMT đã yêu cầu Sở TNMT Đà Nẵng báo cáo chi tiết.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền Đà Nẵng thua kiện vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp

TT |

Chiều 26.9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Vipico kiện UBND TP Đà Nẵng vì đã hủy kết quả đấu giá khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt.

Đà Nẵng thông tin lại vụ 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên

H.VINH |

Sở Tài nguyên Môi trường TP. Đà Nẵng cho hay, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP. Đà Nẵng, Sở không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bất kỳ cá nhân nào là người nước ngoài được sở hữu đối với nhà ở, đất riêng lẻ trong khu quy hoạch dân cư.

Gần khu vực sân bay Nước Mặn có 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên

H.VINH |

Ở các dự án khu đô thị dọc sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) hiện có 246 lô đất, trong đó có 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính quyền Đà Nẵng thua kiện vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp

TT |

Chiều 26.9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Vipico kiện UBND TP Đà Nẵng vì đã hủy kết quả đấu giá khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt.

Đà Nẵng thông tin lại vụ 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên

H.VINH |

Sở Tài nguyên Môi trường TP. Đà Nẵng cho hay, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP. Đà Nẵng, Sở không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bất kỳ cá nhân nào là người nước ngoài được sở hữu đối với nhà ở, đất riêng lẻ trong khu quy hoạch dân cư.

Gần khu vực sân bay Nước Mặn có 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên

H.VINH |

Ở các dự án khu đô thị dọc sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) hiện có 246 lô đất, trong đó có 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên.