Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Y tế chuẩn bị báo cáo Luật về rượu, bia

Thành Trung |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Y tế phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Báo cáo trên sẽ được trình bày tại phiên họp 30 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12.1.2019.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, đã thảo luận về Luật này với nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là tên gọi.

Tên gọi của luật còn nhiều tranh cãi. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Baotintuc
Tên gọi của luật còn nhiều tranh cãi. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Baotintuc

Tranh luận "nóng" về tên luật

Đại biểu Trần Quang Chiểu (Nam Định) cho rằng, tên của Luật cần bao quát thực tiễn dễ hiểu, phản ánh đúng nội dung của luật.

Ông Chiểu kiến nghị nên đổi thành thành "Luật Kiểm soát đồ uống có cồn" hoặc "Luật Phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn".

Cùng quan điểm, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) kiến nghị nên đổi tên luật thành "Luật Kiểm soát rượu bia" để có sự bao quát, chính xác hơn về mục tiêu.

Vì theo bà Lan, nếu chỉ nói phòng chống tác hại của rượu bia là chỉ đề cập đến khía cạnh y tế, trong khi rượu bia phải xét trên nhiều khía cạnh, cả y tế, kinh tế, văn hoá và thói quen lâu đời.

Cá biệt, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) còn cho rằng tên gọi của Luật như trong Dự thảo là "rất kinh khủng".

Theo ông Trí, nếu gọi như Dự thảo luật chẳng khác nào khẳng định rượu, bia toàn có hại.

Vị đại biểu từng nhiều năm công tác trong ngành y tế này khẳng định, nếu dùng rượu, bia đúng liều lượng sẽ rất tốt.

Chính vì thế, ông kiến nghị nên lấy tên luật là “Luật Kiểm soát các chất có cồn”.

Cùng quan điểm với GS Nguyễn Anh Trí, đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) cho rằng, sử dụng rượu, bia nếu hợp lý thì sẽ có lợi chứ không chỉ một chiều là có hại.

Vì thế, vị đại biểu Đoàn Quảng Nam đề nghị đổi tên luật thành “Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia”.

Bộ trưởng Y tế nói gì về tên luật?

Sau hàng loạt những ý kiến trái chiều về tên gọi của Luật của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có phần giải trình.

Theo Bộ trưởng Y tế, Ban soạn thảo Luật cũng mong muốn được giữ tên gọi là "Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia".

"Vì đây là quan điểm vừa dễ hiểu, vừa đơn giản và người ta chỉ phòng chống tác hại của rượu và bia chứ không đả động gì đến ảnh hưởng văn hóa của rượu và bia hiện nay, nó chống tác hại trong tất cả các quá trình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ và cách uống”, Bộ trưởng Y tế nói.

Liên quan tới những tranh luận về tên gọi của Luật, tại Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, vấn đề về tên gọi của Luật được đưa ra khá nhiều, nhưng để đi đến phương án cuối cùng thì cần phải nghiên cứu thêm.

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

Dự thảo Luật gồm VII Chương, 38 Điều đã được thảo luận tại kỳ họp 6, Quốc hội khoá XIV hồi cuối năm 2018.

Luật này dự kiến sẽ được thông qua vào kỳ họp 7, Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra trong năm 2019.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Chỉ cấm ép uống rượu bia với người dưới 18 tuổi, vậy trên 18 tuổi ép nhau thoải mái?

Hùng - Trung - Nguyên |

Ép nhau uống đến chảy nước mắt, đến say mèm và gây nhiều hệ luỵ nhưng dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được QH thảo luận ngày 16.11 chỉ cấm ép với người dưới 18 tuổi và quy định này được nhiều ĐB tham gia thảo luận. 

Quảng cáo rượu bia: Mỗi luật cấm một kiểu

Hùng - Trung - Nguyên |

Quảng cáo quá nhiều, quảng cáo rượu, bia mà như thần dược... câu chuyện quảng cáo rượu bia thế nào cho phù hợp là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, tranh luận trong phiên thảo luận ngày 16.11.

Cấm uống rượu bia trong giờ làm việc: Không lẽ cứ khó khả thi thì… buông?

Thế Lâm |

Trong hội thảo về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia diễn ra mới đây, không ít ý kiến cho rằng qui định cấm uống rượu bia trong giờ làm việc là khó khả thi, không nên đưa vào dự án luật.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chỉ cấm ép uống rượu bia với người dưới 18 tuổi, vậy trên 18 tuổi ép nhau thoải mái?

Hùng - Trung - Nguyên |

Ép nhau uống đến chảy nước mắt, đến say mèm và gây nhiều hệ luỵ nhưng dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được QH thảo luận ngày 16.11 chỉ cấm ép với người dưới 18 tuổi và quy định này được nhiều ĐB tham gia thảo luận. 

Quảng cáo rượu bia: Mỗi luật cấm một kiểu

Hùng - Trung - Nguyên |

Quảng cáo quá nhiều, quảng cáo rượu, bia mà như thần dược... câu chuyện quảng cáo rượu bia thế nào cho phù hợp là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, tranh luận trong phiên thảo luận ngày 16.11.

Cấm uống rượu bia trong giờ làm việc: Không lẽ cứ khó khả thi thì… buông?

Thế Lâm |

Trong hội thảo về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia diễn ra mới đây, không ít ý kiến cho rằng qui định cấm uống rượu bia trong giờ làm việc là khó khả thi, không nên đưa vào dự án luật.