Thủ tướng yêu cầu 6 bộ ngành xử lý ách tắc dự án chống ngập 10.000 tỉ

Ngô Nguyên |

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM giải quyết dứt điểm tồn đọng dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã bị ngưng gần 7 tháng nay. 6 bộ ngành cũng được yêu cầu vào cuộc cùng giải quyết...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản số 1706 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM.

Chỉ đạo của Thủ tướng
Chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo đó, ngày 15.11.2018, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt (đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng dự án, đang mâu thuẫn với chủ đầu tư) đã có báo cáo về các vấn đề tồn đọng liên quan đến dự án.

Xét báo cáo này, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo kiểm tra, xác minh các vấn đề được nêu tại báo cáo, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong thực hiện dự án; khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả dự án.

Cáo công việc trên phải báo Thủ tướng kết quả xử lý trong tháng 12.2018.

Thủ tướng cũng yêu cầu 6 Bộ ngành gồm Bộ NNPTNT; KH&ĐT; Tài chính; Công an; Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND TPHCM kiểm tra, xử lý các vấn đề tồn tại (nếu có) và kịp thời tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đang ách tắc
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đang ách tắc

Như Lao Động phản ánh, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư. Tính đến nay, dự án đã ngừng thi công gần 7 tháng, dù đã đạt hơn 70% khối lượng. Nguyên nhân xuất phát từ việc chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát liên tục bất đồng quan điểm. UBND TPHCM chưa ký xác nhận giải ngân nên ngân hàng BIDV chưa giải ngân vốn cho nhà đầu tư tiếp tục thực hiện.

Trước đó, tháng 9.2018, UBND TPHCM cũng có văn bản "cầu cứu" Thủ tướng xử lý vấn đề liên quan. Tuy nhiên tháng 10.2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có công văn gửi UBND TPHCM, trong đó khẳng định dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” do UBND TPHCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư. Do đó, UBND TPHCM chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư và hiệu quả của dự án.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng: Sẽ ủy quyền ký vay tiền nhưng không phải thành phố nhận nợ

Ngô Sơn |

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo khẩn truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến về thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) trị giá gần 10.000 tỉ đồng.

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn sắp tái khởi động

M.Q |

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến về cuộc họp đề ra các biện pháp tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Đề nghị thu hồi giấy phép công ty giám sát dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Cục Thuế TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Meinhardt Việt Nam (quận 1, TPHCM) vì nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng: Sẽ ủy quyền ký vay tiền nhưng không phải thành phố nhận nợ

Ngô Sơn |

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo khẩn truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến về thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) trị giá gần 10.000 tỉ đồng.

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn sắp tái khởi động

M.Q |

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến về cuộc họp đề ra các biện pháp tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Đề nghị thu hồi giấy phép công ty giám sát dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Cục Thuế TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Meinhardt Việt Nam (quận 1, TPHCM) vì nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp.