Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Thủ tướng: Xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư vào ngành cơ khí

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong chuyến thăm, làm việc tại Công ty cổ phần ôtô Trường Hải, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công Thương và các ngành phải xây dựng các cơ chế, chính sách để thu hút và đầu tư vào ngành cơ khí.

Sáng 27.3, nhân chuyến công tác tại Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính đã có chuyến thăm, làm việc tại Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) đóng tại huyện Núi Thành.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco, cho biết năm 2022, Thaco dự kiến đạt doanh số 142.000 xe.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước, sự phát triển của Thaco đã đi đúng, minh chứng cho đường lối của Đảng, trên thực tế Thaco đã làm và có kết quả.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thaco đã hình thành một tập đoàn đa ngành: Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc thu ngân sách của Quảng Nam chủ yếu phụ thuộc vào Thaco là một điều đáng quý. Song đây cũng là vấn đề Quảng Nam cần tính toán nhân rộng mô hình Thaco, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển của những doanh nghiệp để có nhiều Thaco như hiện nay.

“Chúng ta muốn một đất nước công nghiệp thời hiện đại phát triển thì phải có công nghiệp hiện đại, mà có công nghiệp hiện đại phải có nhiều ngành quan trọng, nhưng cơ khí là nền tảng. Bộ Công Thương và các ngành phải xây dựng các cơ chế, chính sách để thu hút và đầu tư vào ngành cơ khí. Cơ khí là ngành rất cơ bản để chúng ta phát triển đất nước. Vì, đất nước chúng ta là đất nước phát triển theo hướng hiện đại” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Sau buổi làm việc với Thaco, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến khảo sát cảng biển Chu Lai và Cảng hàng không Chu Lai.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê Thanh Hóa và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ).

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đưa ra các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, diễn ra tối qua 26.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ là đòn bẩy quan trọng và cơ hội cho ngành Du lịch tăng tốc, bứt phá. Đồng thời, Thủ tướng cũng đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng tham dự Năm du lịch quốc gia 2022 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Phát biểu tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh tại đảo Ký ức Hội An tỉnh Quảng Nam tối 26.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng: Điều hành giá xăng dầu bám sát giá thị trường thế giới

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ điều hành giá xăng dầu; bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Thủ tướng đưa ra các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, diễn ra tối qua 26.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ là đòn bẩy quan trọng và cơ hội cho ngành Du lịch tăng tốc, bứt phá. Đồng thời, Thủ tướng cũng đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng tham dự Năm du lịch quốc gia 2022 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Phát biểu tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh tại đảo Ký ức Hội An tỉnh Quảng Nam tối 26.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng: Điều hành giá xăng dầu bám sát giá thị trường thế giới

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ điều hành giá xăng dầu; bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới.