Thủ tướng: Xã hội có niềm tin lớn vào chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng cho biết có 97% số người dân được hỏi bày tỏ đồng tình, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Chiều 27.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ với một số địa phương, bộ, ngành theo hình thức trực tuyến về các giải pháp phòng chống COVID-19.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng cho rằng, các địa phương, ngành y tế đã vào cuộc quyết liệt, khoanh vùng truy vết, tăng cường xét nghiệm và cơ bản đã kiểm soát tốt tình hình. Xã hội có niềm tin lớn đối với chỉ đạo của Chính phủ trong phòng chống dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đến thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đã được kiểm soát một bước, giúp xã hội có niềm tin với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

"Kết quả điều tra xã hội học mới đây của Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy, 97% số người dân được hỏi bày tỏ đồng tình, ủng hộ chủ trương, biện pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch đã thực hiện thời gian vừa qua" - Thủ tướng nêu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp phòng chống dịch. Cùng với đó là đẩy mạnh hoạt động sản xuất, giải quyết vấn đề việc làm, thu nhập, đời sống, an sinh xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, nguy cơ xuất hiện dịch trong cộng đồng là thường trực vì vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng. Bên cạnh đó còn có nguy cơ từ người nhập cảnh trái phép và hợp pháp vào nước ta, hoặc từ chính các khu cách ly tập trung. Với khoảng 60% số ca bệnh không có triệu chứng nên dịch vẫn có khả năng lây lan và bùng phát nếu chủ quan, lơ là, đặc biệt là các cơ quan, công sở, xí nghiệp.

Bộ Y tế cũng lưu ý, thời gian tới với thời tiết mùa Đông, là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp. Đây là vấn đề các địa phương, bộ, ngành cần hết sức cảnh giác, quyết liệt áp dụng các biện pháp chống dịch trong trạng thái bình thường mới, chuẩn bị các phương án ứng phó đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với trạng thái bình thường mới, GS.TS Nguyễn Thanh Long - quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, cần phải tiếp tục yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản, như đeo khẩu trang nơi công cộng.

Do đó, Bộ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai biện pháp phòng, chống dịch, tránh tình trạng trên thì “nóng”, nhưng dưới thì “lạnh”, gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với kết quả phòng, chống dịch.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đang xây dựng “Sổ tay” chống dịch COVID-19 giai đoạn mới

Vương Trần - Hoàng Lê |

Bộ Y tế đang tổng hợp lại tất cả các hướng dẫn phòng dịch COVID-19 để xây dựng “Sổ tay” cho tất cả các đơn vị, các địa phương.

Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19

Vương Trần - Anh Huy |

Trong vòng 20 ngày, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất.

Thủ tướng: Chống dịch COVID-19 là một cuộc chiến trường kỳ

THEO CHINHPHU.VN |

“Chúng ta xác địch chống dịch COVID-19 là một cuộc chiến trường kỳ, chừng nào chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng dịch thì chúng ta vẫn phải chung sống với dịch bệnh”.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Bộ Y tế đang xây dựng “Sổ tay” chống dịch COVID-19 giai đoạn mới

Vương Trần - Hoàng Lê |

Bộ Y tế đang tổng hợp lại tất cả các hướng dẫn phòng dịch COVID-19 để xây dựng “Sổ tay” cho tất cả các đơn vị, các địa phương.

Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19

Vương Trần - Anh Huy |

Trong vòng 20 ngày, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất.

Thủ tướng: Chống dịch COVID-19 là một cuộc chiến trường kỳ

THEO CHINHPHU.VN |

“Chúng ta xác địch chống dịch COVID-19 là một cuộc chiến trường kỳ, chừng nào chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng dịch thì chúng ta vẫn phải chung sống với dịch bệnh”.