Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Chiều ngày 29.4, tại HĐND TP.Cần Thơ đã diễn ra hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo thông tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1, gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. Trong lần bầu cử Quốc hội khóa XV lần này cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026. Ảnh: Ngọc Trâm
Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026. Ảnh: Ngọc Trâm

Tổ bầu cử số 1 còn 4 ứng cử viên khác gồm: Ông Đào Chí Nghĩa (Bí thư Thành đoàn Cần Thơ), thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận (Giám đốc Công an TP Cần Thơ); 2 ứng cử nữ gồm: bà Dư Thị Mỹ Hân (Trưởng Ban tổ chức - kiểm tra Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ) và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (Giám đốc điều hành Công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina).

Hiện tại, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đang tiến hành viết thẻ cử tri, ký và phát thẻ cử tri cho người dân. Ngoài ra, các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri đã niêm yết theo quy định.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ - cho biết: "Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác bầu cử ở các địa phương theo kế hoạch đề ra. Riêng ngày 23.5.2021, Ủy ban bầu cử các cấp tổ chức kiểm tra toàn diện công tác bầu cử ở quận, huyện, xã, phường, thị trấn; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận thông tin từ các tổ chức phụ trách bầu cử cấp dưới để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định".

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Ban bầu cử TP.Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị sơ kết (lần 2) về việc bầu cử.
Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị sơ kết (lần 2) về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Ngọc Trâm

Ông Hiểu nhấn mạnh: Từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp phải làm việc nghiêm túc (kể cả thứ 7, Chủ nhật) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để phục vụ tốt công tác bầu cử, triển khai phương án bỏ phiếu đối với trường hợp cách ly ở địa phương. Công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được quan tâm thực hiện nghiêm ngặt.

Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam

Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.4, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Thắp lửa tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Rạng sáng 29.4, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, viếng Tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2021), ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2021).

Thông xe tuyến đường hơn 190 tỉ đồng ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, chiều 28.4, tuyến đường Trần Hoàng Na (Cần Thơ) đã chính thức thông xe đưa vào khai thác sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 190 tỉ đồng.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam

Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.4, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Thắp lửa tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Rạng sáng 29.4, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, viếng Tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2021), ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2021).

Thông xe tuyến đường hơn 190 tỉ đồng ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, chiều 28.4, tuyến đường Trần Hoàng Na (Cần Thơ) đã chính thức thông xe đưa vào khai thác sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 190 tỉ đồng.