Thủ tướng trực tiếp kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

Sáng 26.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Theo lịch trình, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn sẽ đến kiểm tra tại cơ sở nghiên cứu vaccine thuộc Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen nằm trong Khu công nghệ cao TPHCM (TP.Thủ Đức).

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra khu cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM. Khu cách ly này hiện nay tiếp nhận khoảng 2.000 người.

Địa điểm cuối cùng mà người đứng đầu Chính phủ đến kiểm tra trong sáng nay là Công ty Nissei Electric Vietnam Co.ltd thuộc Khu chế xuất Linh Trung 1 (TP Thủ Đức). Công ty Nissei Electric Vietnam Co.ltd thuộc Khu chế xuất Linh Trung 1 (TP.Thủ Đức).

Dự kiến, chiều cùng ngày, đoàn công tác Chính phủ sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM về công tác phòng, chống dịch.

Đây là lần thứ hai kể từ tháng 5.2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TPHCM.

Trước đó, ngày 13.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM và Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là hai bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh phía Nam.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TPHCM sáng 25.6, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết đợt dịch này có diễn biến hết sức phức tạp và hôm nay là ngày thứ 9 liên tiếp có số ca nhiễm mỗi ngày ba con số.

Đặc biệt, từ 6h ngày 24.6 đến 6h ngày 25.6, TPHCM ghi nhận 667 ca nhiễm, cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, số ca nhiễm có tăng lên nhưng hầu hết đều ở trong khu phong tỏa (99 trường hợp) và khu cách ly (538 trường hợp), trong khi chỉ có 14 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc ở bệnh viện, 10 ca đang điều tra dịch tễ.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh. “Điều đáng lo ngại nhất là các chuỗi liên quan đến khu công nghiệp, chợ đầu mối, chợ truyền thống do có mức độ tiếp xúc lớn”, ông Phong nói.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nghiên cứu cho tiểu thương chợ truyền thống bán luân phiên

Huyên Nguyễn |

Đối với các chợ truyền thống, nên nghiên cứu mô hình quận 8 đang áp dụng, đó là có thể bố trí tiểu thương trong chợ buôn bán luân phiên theo ngày. Riêng các chợ đầu mối phải có phương án hoạt động cụ thể.

Thủ tướng đề nghị WHO giúp Việt Nam thành trung tâm sản xuất vaccine

Song Minh |

Chiều 24.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Thủ tướng đồng ý bổ sung hơn 11 tỉ đồng đóng góp cho Cơ chế COVAX

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung hơn 11 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để thực hiện đóng góp cho Cơ chế COVAX.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TPHCM nghiên cứu cho tiểu thương chợ truyền thống bán luân phiên

Huyên Nguyễn |

Đối với các chợ truyền thống, nên nghiên cứu mô hình quận 8 đang áp dụng, đó là có thể bố trí tiểu thương trong chợ buôn bán luân phiên theo ngày. Riêng các chợ đầu mối phải có phương án hoạt động cụ thể.

Thủ tướng đề nghị WHO giúp Việt Nam thành trung tâm sản xuất vaccine

Song Minh |

Chiều 24.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Thủ tướng đồng ý bổ sung hơn 11 tỉ đồng đóng góp cho Cơ chế COVAX

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung hơn 11 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để thực hiện đóng góp cho Cơ chế COVAX.