Thủ tướng trình Quốc hội bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Đặng Chung |

Chiều 7.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.

Cụ thể, 2 nhân sự được trình phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng là các ông Lê Minh Khái - Tổng thanh tra Chính phủ và ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê quán tỉnh Bạc Liêu, là cử nhân chính trị, thạc sĩ kinh tế.

Từ tháng 3.2007 đến nay, ông Khái lần lượt giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Còn ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê quán TP.Hải Phòng, là thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Thành từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Công ty Xi măng Hải Phòng và Ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng; sau đó là các chức vụ Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; Phó Bí thư, rồi Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tháng 6.2016, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài 2 nhân sự được trình phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ còn trình 12 nhân sự để phê chuẩn giữ chức bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Danh sách cụ thể như sau:

- Ông Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng kiểm toán Nhà nước, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Ông Trần Văn Sơn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký MTTQ Việt Nam, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

- Ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NNPTNT, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

Theo chương trình kỳ họp, cuối giờ chiều 7.4, Quốc hội dành thời gian thảo luận ở đoàn về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng.

Sáng 8.4, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Đặng Chung |

Sáng 7.4, thực hiện công tác kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng XIII, Quốc hội đã tiến hành các bước phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ.

Tân Phó chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân - nữ cán bộ “sát dân, gần Công đoàn”

Lục Tùng |

Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh uỷ An Giang - vừa được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016-2021. Lao Động xin giới thiệu những hình ảnh hoạt động của vị nữ cán bộ được dư luận đánh giá là lãnh đạo “sát dân, gần Công đoàn”.

Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội với số phiếu tuyệt đối

Đặng Chung |

Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký Quốc hội.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Đặng Chung |

Sáng 7.4, thực hiện công tác kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng XIII, Quốc hội đã tiến hành các bước phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ.

Tân Phó chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân - nữ cán bộ “sát dân, gần Công đoàn”

Lục Tùng |

Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh uỷ An Giang - vừa được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016-2021. Lao Động xin giới thiệu những hình ảnh hoạt động của vị nữ cán bộ được dư luận đánh giá là lãnh đạo “sát dân, gần Công đoàn”.

Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội với số phiếu tuyệt đối

Đặng Chung |

Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký Quốc hội.