Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Ái Vân |

Ông Lê Minh Hoan - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Chiều 30.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ngành nông nghiệp Việt Nam có một vị trí đặc biệt quan trọng, là nền tảng, trụ đỡ rất quan trọng cho công cuộc phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Thời gian qua, ngành nông nghiệp đóng góp rất quan trọng và rất thành công trên nhiều phương diện.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng ông Lê Minh Hoan sẽ phát huy kinh nghiệm, trình độ và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT hoàn thành tốt những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong điều kiện biến đổi khí hậu; phát huy truyền thống đi sâu, đi sát với bà con nông dân, với khu vực nông nghiệp, nông thôn rộng lớn để khu vực này tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, giàu có, thịnh vượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Minh Hoan. Ảnh Gia Hân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Minh Hoan. Ảnh Gia Hân

Nhận quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ trên cương vị, nhiệm vụ mới cá nhân ông sẽ phải cùng với các đồng chí lãnh đạo Bộ NN&PTNT, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục đưa nền nông nghiệp nước nhà phát triển.

Từng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều thành tựu về nông nghiệp, nổi tiếng với các mô hình như “Hội quán nông dân”, “Cà phê doanh nhân”, Thứ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng nền nông nghiệp Việt Nam có sức mạnh tiềm tàng. Những năm qua, ngành nông nghiệp mặc dù đối mặt với rất nhiều thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai khốc liệt, khó khăn về thị trường xuất khẩu song vẫn gặt hái được những thành tựu to lớn, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Thứ trưởng Lê Minh Hoan cam kết sẽ cùng với lãnh đạo Bộ NN&PTNT tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19.1.1961, quê huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015-2020; ông cũng là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 18.10.2020, ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020 đã nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 21.9.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1433/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐH Quốc gia HN

Hà Phương |

Ngày 27.10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược.

Ông Lê Minh Hoan vẫn điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

350 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 18.10.2020 tại TP. Cao Lãnh.

Buổi nói chuyện đặc biệt của ông Lê Minh Hoan trước giờ nhận nhiệm vụ mới

Lục Tùng |

Trước giờ chính thức nhận thông báo điều động giữ nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ NNNPTNT, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã dành 1 buổi nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ chuyên trách Công đoàn, cán bộ CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Thủ tướng ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐH Quốc gia HN

Hà Phương |

Ngày 27.10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược.

Ông Lê Minh Hoan vẫn điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

350 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 18.10.2020 tại TP. Cao Lãnh.

Buổi nói chuyện đặc biệt của ông Lê Minh Hoan trước giờ nhận nhiệm vụ mới

Lục Tùng |

Trước giờ chính thức nhận thông báo điều động giữ nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ NNNPTNT, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã dành 1 buổi nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ chuyên trách Công đoàn, cán bộ CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp.