Thủ tướng: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc tạo dấu ấn mạnh mẽ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X rà soát lại các công việc sắp tới để tổ chức triển khai hiệu quả, chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn, trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao các bộ, cơ quan, địa phương đã tổ chức thành công Đại hội thi đua các cấp tạo không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai các công việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cơ bản đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra.

Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tổ chức Đại hội rà soát lại các công việc sắp tới để tổ chức triển khai hiệu quả, chu đáo, lưu ý một số nhiệm vụ sau đây:

Công tác tổ chức Đại hội cần bảo đảm an ninh, an toàn, trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Các công việc tổ chức phải được phân công cụ thể, chi tiết cho các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện. Rà soát, tổng hợp số lượng và thành phần đại biểu theo đúng Đề án tổ chức Đại hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cần lưu ý công tác lễ tân, phương án di chuyển, đón tiếp đại biểu bảo đảm chu đáo, khoa học, an toàn, nhất là đề phòng dịch bệnh COVID-19.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Đại hội.

Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời chăm sóc y tế đối với các Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là sự kiện chính trị có quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng nhằm phát động phong trào thi đua trong quần chúng, các cấp, các ngành, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội, đa dạng hóa hình thức thể hiện, cách thức xây dựng gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 2300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Vương Trần |

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9-10.12.2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với khoảng 2.300 đại biểu.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V.

Tôn vinh 500 tập thể, cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước TP.Hải Phòng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng biểu dương 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020 - 2025).

Dự án bị cắt vốn, di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ngổn ngang

HƯNG THƠ |

Dự án trùng tu kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị bị cắt vốn vì hết thời gian thực hiện. Công trình dang dở, ảnh hưởng đến việc thăm viếng của du khách.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Khoảng 2300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Vương Trần |

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9-10.12.2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với khoảng 2.300 đại biểu.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V.

Tôn vinh 500 tập thể, cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước TP.Hải Phòng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng biểu dương 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020 - 2025).