Thủ tướng tiếp xúc một loạt lãnh đạo các nước bên lề thượng đỉnh G7 mở rộng

Khánh Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc song phương với hầu hết lãnh đạo các nước G7, các nước và tổ chức quốc tế tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Quebec, Canada.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe nhất trí hai bên cần tăng cường phối hợp đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực, triển khai tốt các thỏa thuận, Tuyên bố chung hai bên đã nhất trí trong chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí hai nước cần tập trung nỗ lực sớm phê chuẩn và đi vào triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm mang lại lợi ích cho hai quốc gia và cả khu vực.

Thủ tướng Shinzo Abe cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp xanh và xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Shinzo Abe tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - ASEAN vào tháng 9.2018 tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Erna Solberg đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước hiệu quả hơn, tạo điều kiện để doanh nghiệp Na Uy tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mà Na Uy có thế mạnh như vận tải biển, đóng tàu, dầu khí, nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo...

Tại cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về bước phát triển toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, trong đó chuyến thăm Pháp tháng 3.2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời mời của lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Pháp và mời Thủ tướng Pháp sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn sẽ thăm Việt Nam trong năm 2019 và sẽ chuyển lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Pháp.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Italia Giuseppe Conte, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italia phát triển sâu rộng, duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gặp Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte, Tổng thống Agentina Mauricio Macri, Tổng thống các nước Haiti, Senegal, Nam Phi.

Ngay sau phiên họp thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đề xuất nhiều sáng kiến tại thượng đỉnh G7 mở rộng

Song Minh |

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng ngày 9.6 (giờ Canada), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất một số sáng kiến và nhấn mạnh mục tiêu gìn giữ đại dương xanh, môi trường sinh tồn của nhân loại chỉ có được khi hòa bình, ổn định, hợp tác lan tỏa trên các vùng biển.

Các nước thành viên G7 đánh giá cao Việt Nam

THANH HÀ |

Việc Canada mời Thủ tướng Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng 2018 xuất phát từ vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Các chủ đề và nội dung nghị sự của hội nghị cơ bản phù hợp với quan tâm và lợi ích của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn hãng Reuters trước chuyến công du Canada

Lao Động |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn nội dung trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters (Anh) của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Canada từ ngày 8- 10.6.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng đề xuất nhiều sáng kiến tại thượng đỉnh G7 mở rộng

Song Minh |

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng ngày 9.6 (giờ Canada), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất một số sáng kiến và nhấn mạnh mục tiêu gìn giữ đại dương xanh, môi trường sinh tồn của nhân loại chỉ có được khi hòa bình, ổn định, hợp tác lan tỏa trên các vùng biển.

Các nước thành viên G7 đánh giá cao Việt Nam

THANH HÀ |

Việc Canada mời Thủ tướng Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng 2018 xuất phát từ vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Các chủ đề và nội dung nghị sự của hội nghị cơ bản phù hợp với quan tâm và lợi ích của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn hãng Reuters trước chuyến công du Canada

Lao Động |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn nội dung trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters (Anh) của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Canada từ ngày 8- 10.6.