Thủ tướng tiếp các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

THEO TTXVN |

Chiều 7.11.2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
THEO TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan

Hải Anh |

Ngày 6.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha để trao đổi về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan và hợp tác khu vực trước Hội nghị Cấp cao ASEAN 37.

Thủ tướng: Hạn chế phát triển thủy điện nhỏ để tránh mất rừng

Đặng Chung - Nguyễn Hà - Trần Vương |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần đánh giá đầy đủ nguyên nhân xảy ra lũ lụt ở miền Trung để có giải pháp phòng chống, đồng thời cần hạn chế thủy điện nhỏ để không lấy mất rừng.

Thủ tướng thị sát Quảng Nam-Quảng Ngãi: "Không để cảnh màn trời chiếu đất"

Thanh Chung |

Trong buổi thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão số 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh, huyện, xã bằng mọi nguồn lực có thể để sớm dựng lại nhà cửa cho bà con, không để cảnh màn trời chiếu đất, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói, khó khăn.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan

Hải Anh |

Ngày 6.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha để trao đổi về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan và hợp tác khu vực trước Hội nghị Cấp cao ASEAN 37.

Thủ tướng: Hạn chế phát triển thủy điện nhỏ để tránh mất rừng

Đặng Chung - Nguyễn Hà - Trần Vương |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần đánh giá đầy đủ nguyên nhân xảy ra lũ lụt ở miền Trung để có giải pháp phòng chống, đồng thời cần hạn chế thủy điện nhỏ để không lấy mất rừng.

Thủ tướng thị sát Quảng Nam-Quảng Ngãi: "Không để cảnh màn trời chiếu đất"

Thanh Chung |

Trong buổi thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão số 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh, huyện, xã bằng mọi nguồn lực có thể để sớm dựng lại nhà cửa cho bà con, không để cảnh màn trời chiếu đất, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói, khó khăn.