Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 10.6, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste, ông Dionisio Babo Soares, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Timor-Leste tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, các doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Timor-Leste; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm của Bộ trưởng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Timor thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, cùng với đó là thiết lập các cơ chế tăng cường hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại hiện đang còn ở mức khiêm tốn trong bối cảnh tiềm năng của hai nước còn rất lớn. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn hai bên tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Cùng với đó, hai bên cũng cần sớm thiết lập và triển khai các cơ chế hợp tác song phương để tạo diễn đàn cho các bộ ngành, cơ quan liên quan trao đổi, thảo luận, tìm kiếm các cơ hội thúc đẩy hợp tác; xem xét ký mới, phê duyệt hoặc gia hạn các hiệp định, thỏa thuận song phương làm cơ sở cho hợp tác, trong đó có là Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương, Hiệp định thương mại song phương…

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Timor-Leste tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt, các doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Timor-Leste hòa nhập, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Timor-Leste cũng như quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste cho biết, thời gian qua, quan hệ hai nước đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, tuy nhiên trao đổi kim ngạch thương mại song phương mới chỉ đạt mức trên 2 triệu USD. Hai bên đang nỗ lực bàn thảo các biện pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Vui mừng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Dionisio Babo Soares cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đồng thời tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Dionisio Babo Soares bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội và đặc biệt là lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam mà mới đây nhất là việc Việt Nam trúng cử Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu cao kỷ lục.

Theo Chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng có quyết định về nhân sự 4 cơ quan

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự 4 cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an không phải là nghiễm nhiên

Hải Anh (ghi) |

Trả lời phỏng vấn báo giới sau khi Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần tuyệt đối 192/193, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam trúng cử không phải nghiễm nhiên mà là kết quả quá trình 10 năm quyết liệt vận động.

Thủ tướng đi bộ kêu gọi người dân chung tay chống rác thải nhựa

Sơn Tùng - Lê Tuyết |

Sáng 9.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng kêu gọi: “Ngay từ bây giờ, chúng ta cần có những hành động thiết thực, cụ thể để kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa để người dân Việt Nam hiện tại và các thế hệ tương lai, con cháu chúng ta được sống trong môi trường trong lành, an toàn và bền vững”.

NASA và những dự án vũ trụ đầy hứa hẹn năm 2023

Anh Vũ |

Cuối năm 2023 hứa hẹn sẽ là thời điểm bận rộn đối với ngành hàng không vũ trụ nói chung và NASA nói riêng, khi cơ quan này có kế hoạch công bố phi hành đoàn bốn thành viên của sứ mệnh Artemis tiếp theo.

Những xu hướng thương mại điện tử hứa hẹn đột phá năm 2023

TRÍ MINH |

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ tăng 10,15% so với năm 2021. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia nhận định, triển vọng ngành bán lẻ và thương mại điện tử (TMĐT) trong trung và dài hạn vẫn rất khả quan. Một số xu hướng TMĐT hứa hẹn sẽ lên ngôi trong năm 2023

Người dân TPHCM bất ngờ vì triều cường dâng cao mùng 4 Tết Quý Mão 2023

TÚ LY |

TPHCM - Mùng 4 Tết là ngày người dân bắt đầu đổ ra đường vui xuân đông hơn so với mấy ngày trước đó. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường đang bị ngập vì triều cường, khiến việc đi lại người dân bị ảnh hưởng.

Phải gọi đúng tên Thổ Châu là Thổ Châu

Hữu Nhân |

Kiên Giang – Chí ít cũng gần 200 năm chữ Chu được quy định trong “quốc huý” thành Châu nên phải viết, nói danh xưng Thổ Châu là Thổ Châu.

Người dân ngán ngẩm với món ăn nhiều đạm ngày Tết, rau xanh đắt hàng

MINH HÀ |

Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình cũng đã "ngán ngẩm" với những món ăn nhiều đạm đặc thù của ngày Tết. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng cao, các sạp hàng rau được bày bán chiếm số lượng nhiều hơn và đắt khách hơn so với các hàng gà, thịt, cá...

Thủ tướng có quyết định về nhân sự 4 cơ quan

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự 4 cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an không phải là nghiễm nhiên

Hải Anh (ghi) |

Trả lời phỏng vấn báo giới sau khi Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần tuyệt đối 192/193, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam trúng cử không phải nghiễm nhiên mà là kết quả quá trình 10 năm quyết liệt vận động.

Thủ tướng đi bộ kêu gọi người dân chung tay chống rác thải nhựa

Sơn Tùng - Lê Tuyết |

Sáng 9.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng kêu gọi: “Ngay từ bây giờ, chúng ta cần có những hành động thiết thực, cụ thể để kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa để người dân Việt Nam hiện tại và các thế hệ tương lai, con cháu chúng ta được sống trong môi trường trong lành, an toàn và bền vững”.