Thủ tướng thăm hỏi, trao quà Tết tới người nghèo Vĩnh Long

TRẦN LƯU |

Ngày 14.1, tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tới gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động nghèo, nạn nhân chất độc da cam tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Vĩnh Long tổ chức thăm và tặng quà cho trên 23.500 đối tượng người có công với cách mạng với số tiền trên 7 tỉ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chăm lo của tỉnh Vĩnh Long trong vấn đề an sinh xã hội, chú trọng lo Tết cho người lao động.

Thủ tướng mong muốn, công nhân, người lao động tiếp tục cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, rèn luyện thể chất để nâng cao năng suất lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng 100 ngôi nhà cho người nghèo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng 100 ngôi nhà cho người nghèo. Ảnh: TR.L

Thủ tướng nhấn mạnh về vai trò của công nhân và yêu cầu tỉnh Vĩnh Long cùng với Tổng LĐLĐ Việt Nam hợp tác, dành nguồn lực để chăm lo thiết chế công đoàn, giúp cho công nhân lao động có nhà ở, nhà giữ trẻ. Công nhân lao động phải được đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Thủ tướng trao quà tại buổi lễ
Thủ tướng trao quà tại buổi lễ. Ảnh: TR.L

Người nghèo phải biết phấn đấu mạnh mẽ trước khi nghĩ tới sự giúp đỡ từ những nguồn lực khác. Tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục dồn sức, giúp người dân an cư lạc nghiệp. Không có hộ nào không có Tết.

Nhân dịp này, Thủ tướng trao tặng 100 ngôi nhà cho người nghèo tỉnh Vĩnh Long.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng trao quà Tết tới người nghèo ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Thủ tướng chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, và nhấn mạnh trong gian khó, mỗi người dân phải có bản lĩnh, ý chí, không tự ti, mặc cảm với xã hội, để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà tới người có hoàn cảnh khó khăn

Hải Minh |

Chiều ngày 13.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến thăm và trao 350 suất quà cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm hỏi người khó khăn tỉnh Vĩnh Phúc

Ái Vân - Thành Chung |

Sáng 11.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đã tới dự Chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân dioxin, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cùng dự chương trình.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng trao quà Tết tới người nghèo ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Thủ tướng chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, và nhấn mạnh trong gian khó, mỗi người dân phải có bản lĩnh, ý chí, không tự ti, mặc cảm với xã hội, để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà tới người có hoàn cảnh khó khăn

Hải Minh |

Chiều ngày 13.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến thăm và trao 350 suất quà cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm hỏi người khó khăn tỉnh Vĩnh Phúc

Ái Vân - Thành Chung |

Sáng 11.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đã tới dự Chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân dioxin, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cùng dự chương trình.