Thủ tướng thăm gia đình chính sách và hộ nghèo ở Quảng Nam

Hữu Long - Thanh Chung |

Sáng 6.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và trao tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thủ tướng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nhiều năm qua, trong nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới những người còn khó khăn trong xã hội. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương trong cả nước phải tiếp tục làm tốt chính sách này để không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đất nước, đặc biệt trong thời điểm Tết đến Xuân về..

hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HL
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HL

Tại chương trình, Thủ tướng đề nghị chính quyền huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm đến người dân, những trường hợp có công với cách mạng. Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng đề nghị cán bộ xã phải sát dân, phải đi từng hộ để xem họ khó khăn như thế nào mà có cách giúp đỡ. Tinh thần là nhà nào cũng phải có Tết ấm cúng, hạnh phúc.

200 suất quà được Thủ tướng trao tặng người dân Quế Phú. Ảnh: HL
200 suất quà được Thủ tướng trao tặng người dân Quế Phú. Ảnh: HL
200 suất quà được Thủ tướng trao tặng người dân Quế Phú. Ảnh: HL

"Nhiệm vụ của Quế Sơn là phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn. Đến thăm bà con dịp cuối năm, tôi rất vui mừng, phấn khởi vì nhiều xã ở Quế Sơn đã có nhiều thay đổi mới" - Thủ tướng chia sẻ.

Trước đó vào chiều 5.2 (tức 24 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Tết cho những người yếu thế đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam.

Hữu Long - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Australia

Hải Anh |

Ngày 21.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng: Muốn GDP đạt 6,5% trong năm 2021, phải duy trì "cỗ xe tam mã"

Cường Ngô |

Trong năm 2021, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,5%. Muốn vậy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng "cần coi trọng những động lực chính là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư". Đó là “cỗ xe tam mã” trong năm 2021.

Thủ tướng: Ngành y tế đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là ngoại giao y tế

Thùy Linh |

Sáng 6.1, tại Hội nghị Y tế toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đã trải qua một năm dài hơn bình thường để bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong đại dịch COVID-19.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Australia

Hải Anh |

Ngày 21.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng: Muốn GDP đạt 6,5% trong năm 2021, phải duy trì "cỗ xe tam mã"

Cường Ngô |

Trong năm 2021, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,5%. Muốn vậy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng "cần coi trọng những động lực chính là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư". Đó là “cỗ xe tam mã” trong năm 2021.

Thủ tướng: Ngành y tế đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là ngoại giao y tế

Thùy Linh |

Sáng 6.1, tại Hội nghị Y tế toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đã trải qua một năm dài hơn bình thường để bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong đại dịch COVID-19.