Thủ tướng tham dự Năm du lịch quốc gia 2022 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Phát biểu tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh tại đảo Ký ức Hội An tỉnh Quảng Nam tối 26.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ngày 26.3, Đảo Ký ức Hội An (TP.Hội An) diễn ra lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến xanh”. Sự kiện do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về mở cửa du lịch toàn diện, phục hồi và phát triển kinh tế sau 2 năm đầy khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

 
Nhiều tiết mục chào mừng khai mạc lễ Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến xanh”.

Ông Thanh cho hay, cùng với cả nước, Quảng Nam vô cùng khao khát phục hồi và phát triển mạnh mẽ hoạt động du lịch, bởi đó không chỉ đơn thuần là một ngành kinh tế, mà hơn thế nữa, du lịch còn đem lại ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn khi khơi dậy, lan tỏa và truyền tải đến bạn bè năm châu những giá trị của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên vô cùng đặc sắc ở khắp các vùng miền của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

 
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi khai mạc.

“Du lịch Xanh sẽ là xu hướng du lịch tất yếu được lựa chọn của nhân loại, bởi nó đề cao ý thức của con người trong việc tôn trọng tự nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái và khôi phục đa dạng sinh học. Năm du lịch quốc gia 2022 lấy chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch Xanh” là nhằm mong muốn truyền tải thông điệp đến với bạn bè, du khách khắp muôn nơi về một Quảng Nam lấy phát triển xanh và bền vững làm trụ cột, qua đó kêu gọi cùng chung tay vì một Việt Nam xanh, góp phần gìn giữ cho Hành tinh của chúng ta mãi mãi xanh tươi, hòa bình và hạnh phúc” – ông Thanh nói.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay, lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 là một trong những sự kiện quan trọng, đánh dấu cho hoạt động mở cửa du lịch trở lại của chúng ta và là sự kiện trọng tâm của Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2022. Du lịch không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng mà còn thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng tình hữu nghị và gìn giữ hoà bình.

 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Quảng Nam và các địa phương trong vùng duyên hải miền Trung, tạo điều kiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động du lịch, thu hút đầu tư; tăng cường truyền thông, quảng bá mạnh mẽ du lịch Việt Nam ra thế giới.

Theo Thủ tướng, để đưa du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo, cần tập trung vào 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Bao gồm: Tiếp tục nhất quán chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung xây dựng môi trường du lịch xanh; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các địa phương, vùng miền; chủ động, linh hoạt và đẩy mạnh hơn nữa việc mở cửa thị trường du lịch quốc tế; thực hiện các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển bền vững; tăng cường thu hút đầu tư; khai thác hợp lý các tiềm năng, giữ gìn môi trường sinh thái; bảo đảm an ninh, an toàn du lịch.

“Chính phủ đã xác định chủ đề của năm 2022 là Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển. Cùng với chủ đề chung này, những từ khóa chủ đạo của du lịch Việt Nam trong năm 2022 và giai đoạn sắp tới sẽ là hòa bình, xanh hóa, số hóa và kết nối” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có 212 sự kiện, hoạt động; trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 64 sự kiện, hoạt động và 138 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm người dân Huế đạp xe quảng bá du lịch

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm người dân Huế đã cùng nhau đạp xe để quảng bá cho du lịch.

Bao giờ Quảng Ninh có “du lịch 4 mùa”?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cho dù cả Quảng Ninh và cộng đồng doanh nghiệp, những người du lịch đã nỗ lực rất nhiều, nhưng du lịch Quảng Ninh hiện nay vẫn mang tính thời vụ. Những người làm du lịch lấy làm tiếc, khi tài nguyên du lịch được thiên nhiên ban tặng cho Quảng Ninh quá lớn và hạ tầng du lịch do tỉnh và các doanh nghiệp đầu tư cũng thuộc hàng “khủng” nhưng cũng chỉ đón khách theo mùa.

Quảng Nam: Phát triển du lịch xanh, hướng đi bền vừng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngành du lịch Quảng Nam đã chuyển biến nhận thức trong phát triển du lịch xanh, xây dựng thương hiệu điểm đến xanh tạo hướng đi bền vững.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hàng trăm người dân Huế đạp xe quảng bá du lịch

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm người dân Huế đã cùng nhau đạp xe để quảng bá cho du lịch.

Bao giờ Quảng Ninh có “du lịch 4 mùa”?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cho dù cả Quảng Ninh và cộng đồng doanh nghiệp, những người du lịch đã nỗ lực rất nhiều, nhưng du lịch Quảng Ninh hiện nay vẫn mang tính thời vụ. Những người làm du lịch lấy làm tiếc, khi tài nguyên du lịch được thiên nhiên ban tặng cho Quảng Ninh quá lớn và hạ tầng du lịch do tỉnh và các doanh nghiệp đầu tư cũng thuộc hàng “khủng” nhưng cũng chỉ đón khách theo mùa.

Quảng Nam: Phát triển du lịch xanh, hướng đi bền vừng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngành du lịch Quảng Nam đã chuyển biến nhận thức trong phát triển du lịch xanh, xây dựng thương hiệu điểm đến xanh tạo hướng đi bền vững.