Thủ tướng thăm công ty đầu tiên sản xuất chip bán dẫn tại miền Bắc

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Công ty TNHH Hana Micron Vina xác định Việt Nam là nơi để đầu tư lâu dài, cứ điểm để mở rộng đầu tư, tiếp tục phối hợp các tập đoàn, doanh nghiệp khác để cùng phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Chiều 23.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina (Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là công ty đầu tiên sản xuất chíp bán dẫn tại miền Bắc.

Theo Văn phòng Chính phủ, tại đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Công ty Hana Micron Vina đến đầu tư tại Việt Nam. Đây là công ty đầu tiên về sản xuất chíp bán dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp này ở Việt Nam.

Đây cũng là ngành mới nổi trên thế giới, phát triển mạnh trên toàn cầu, cũng như ở Hàn Quốc và Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, vừa qua, Việt Nam đã kêu gọi các tập đoàn lớn như Nvidia, Intel... tiếp tục vào đầu tư, tạo hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn ở cả ba công đoạn. Việc sản xuất, kinh doanh của Công ty Hana Micron Vina nằm trong tổng thể phát triển chung ngành bán dẫn Việt Nam.

Khi nhiều công ty trong lĩnh vực này vào Việt Nam đầu tư sẽ tạo sự bổ sung, hỗ trợ rất tốt cho nhau. Mặc dù có cạnh tranh trong lĩnh vực này nhưng sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất tốt hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà khi thăm dây chuyền sản xuất của Công ty sản xuất chíp bán dẫn tại Bắc Giang. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà khi thăm dây chuyền sản xuất của Công ty sản xuất chíp bán dẫn tại Bắc Giang. Ảnh: Dương Giang

Thủ tướng đánh giá tốc độ phát triển trong chiến lược của công ty cả về vốn đầu tư, thu hút lao động, doanh số... Việt Nam có câu “vạn sự khởi đầu nan”, sau gần 4 năm, công ty đã có 2 cơ sở sản xuất, trong bối cảnh có khó khăn chung trên toàn cầu về chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, các quan hệ truyền thống với các đối tác trên thế giới bị đứt gãy.

Thủ tướng mong tỉnh Bắc Giang cùng công ty đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn; tin tưởng “hết mưa là trời lại nắng”, khó khăn rồi sẽ qua đi, thuận lợi sẽ đến, chúng ta sẽ gặt hái được thành quả.

Thủ tướng đề nghị công ty xác định Việt Nam là nơi để đầu tư lâu dài, cứ điểm để mở rộng đầu tư, tiếp tục phối hợp các tập đoàn, doanh nghiệp khác để cùng phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Thủ tướng vui mừng khi biết công ty luôn quan tâm tới đời sống người lao động; mong công ty quan tâm, hài hòa lợi ích nhà máy, địa phương và người lao động trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Đồng thời mong muốn các sản phẩm của công ty được nội địa hóa nhiều hơn, thu hút lao động địa phương tốt hơn; hỗ trợ Việt Nam cả công đoạn nghiên cứu, sản xuất, tổ chức kinh doanh; chuyển giao công nghệ; trong ban lãnh đạo của công ty sẽ có người Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước phát triển hết sức tốt đẹp, do đó việc có người Việt Nam trong ban lãnh đạo công ty là hoàn toàn có thể, miễn là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, Hana Micron Vina nói riêng.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà đầu tư để điều chỉnh chính sách, với mục tiêu là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm sau tốt hơn năm trước; thuận lợi hơn năm trước; hỗ trợ hiệu quả nhà đầu tư hơn năm trước.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư gần 600 triệu USD. Dự kiến năm 2023, doanh thu của công ty đạt 300 triệu USD. Đến năm 2025, công ty có kế hoạch tăng tổng mức đầu tư lên hơn 1 tỉ USD, doanh thu dự kiến đạt 800 triệu USD và tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động.

Công ty đang hợp tác với Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc để tuyển dụng và đào tạo lao động. Đến năm 2025, công ty sẽ hoàn chỉnh lắp đặt các hệ thống máy móc.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ đạo diễn tập của Quân đoàn 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị; xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên.

Thủ tướng chỉ đạo nghiêm cấm việc cấp tín dụng phục vụ lợi ích nhóm, sân sau

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng, việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau.

Bài toán khó để thu hút chuyên gia đầu ngành về giảng dạy chip bán dẫn

MẠNH ANH (thực hiện) |

“Các trường đại học ở Việt Nam hầu như đều thiếu giảng viên, giáo sư đầu ngành về công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là thiết kế vi mạch. Bởi những người giỏi thường chọn tập đoàn lớn bên ngoài để hưởng mức lương cao hơn” - PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Cơ hội thoát án tù chung thân của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Luật sư và nguyên thẩm phán cho rằng, nếu Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên thừa nhận tội danh liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cũng như tác động gia đình, người thân nộp 18,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả, thì đây được xem là tình tiết mới.

Nhà thầu lo lắng vì World Bank rút vốn khỏi 2 gói thầu chậm tiến độ ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một số nhà thầu đã có đơn kiến nghị giải quyết liên quan đến việc thi công tại Hợp phần 2 của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

Độc lạ cây thông Noel làm từ 2.000 bông hoa ly nhập khẩu

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Cây thông Noel đặc biệt có 1-0-2 được tạo nên từ 2.000 bông hoa ly nhập khẩu được trưng bày tại Công viên Thống nhất thu hút đông đảo người dân đến check-in, chiêm ngưỡng trong thời tiết giá lạnh.

Lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ có sự phân hoá lớn trong năm 2024

Gia Miêu |

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành ngân hàng vẫn còn đó những nỗi lo tăng trưởng trong năm 2024, tác động tới những cổ phiếu của ngành trong năm tới.

Cầu Mỹ Thuận 2 chính thức khánh thành

Thành Nhân |

Sau 3 năm thi công xây dựng, Dự án cầu Mỹ Thuận 2 với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng đã hoàn thành và khánh thành vào ngày 24.12.2023.

Thủ tướng Chính phủ dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ đạo diễn tập của Quân đoàn 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị; xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên.

Thủ tướng chỉ đạo nghiêm cấm việc cấp tín dụng phục vụ lợi ích nhóm, sân sau

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng, việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau.

Bài toán khó để thu hút chuyên gia đầu ngành về giảng dạy chip bán dẫn

MẠNH ANH (thực hiện) |

“Các trường đại học ở Việt Nam hầu như đều thiếu giảng viên, giáo sư đầu ngành về công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là thiết kế vi mạch. Bởi những người giỏi thường chọn tập đoàn lớn bên ngoài để hưởng mức lương cao hơn” - PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.