Thủ tướng: Sử dụng hiệu quả đất đai, không được để "treo"

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất là đất đai phải được sử dụng hiệu quả, khả thi, không được để "treo", không để người dân bức xúc.

Ngày 20.4, phát biểu kết luận hội nghị đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai Luật Quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp chính quyền, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy.

Tuy nhiên, tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch vẫn chưa được như kế hoạch đề ra; chất lượng cần được nâng cao hơn nữa. Công tác tư vấn cũng gặp những khó khăn cần khắc phục để bảo đảm chất lượng, sát tình hình của các bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương; vấn đề kinh phí cho công tác quy hoạch có những quy định chưa hợp lý.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân cơ bản nhất là còn một số vướng mắc về pháp lý; tác động của dịch bệnh COVID-19 trong những năm qua; trong khi đây là vấn đề lớn, mới, khó, nhạy cảm và chưa có tiền lệ; có nơi, có lúc vẫn chưa thực sự cố gắng.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục các hạn chế, yếu kém; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung cao độ chỉ đạo để thực hiện tốt công tác quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26.8.2022.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch. Trong đó có quy định về kinh phí cho công tác quy hoạch theo hướng có thể sử dụng kinh phí chi thường xuyên.

Nội dung nào thuộc thẩm quyền Chính phủ thì Chính phủ thực hiện, thuộc các Bộ, ngành thì các Bộ, ngành thực hiện; thuộc thẩm quyền thuộc Quốc hội thì báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Các bộ, ngành và địa phương tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo nhiệm vụ được phân công.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Đồng thời, bố trí nguồn lực, đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Chịu trách nhiệm việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực của cán bộ trong công tác lập, thẩm định, thực hiện và quản lý quy hoạch; các tỉnh, thành phố lập tổ công tác chuyên trách do Chủ tịch UBND trực tiếp chỉ đạo để làm nhiệm vụ này.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới công tác thẩm định bảo đảm nhanh chóng, kịp thời. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến bố trí không gian phát triển theo quy hoạch để phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất là đất đai phải được sử dụng hiệu quả, khả thi, không được để "treo", không để người dân bức xúc.

Các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động xử lý các vấn đề liên quan một cách quyết liệt, tích cực, chủ động, mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương. Trong đó ưu tiên hơn với hai thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với khối lượng công việc nhiều, tính chất phức tạp để giải quyết các vấn đề ách tắc trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác quy hoạch nói riêng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thiện chính sách phát triển thị trường vốn, chứng khoán, bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hoàn thiện khung khổ luật pháp, chính sách phát triển các loại thị trường vốn, nhất là thị trường chứng khoán, thị trường vốn đầu tư mạo hiểm, thị trường bất động sản, huy động nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội, 4 vùng động lực

PHẠM ĐÔNG |

Quy hoạch tổng thể quốc gia nêu rõ đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD. Đến năm 2050, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thủ tướng: Thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm, sợ trách nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.

Đền Hùng đón hơn 4 triệu lượt khách dịp giỗ Tổ

Chí Long |

Trời mưa to khiến lượng khách đến Lễ hội Đền Hùng ngày Giỗ Tổ 10.3 thấp hơn so với dự kiến, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng chia sẻ với Lao Động.

Học sinh, sinh viên "xanh mặt vàng mắt" vì bài tập dịp nghỉ lễ

Trang Hà |

Bên cạnh sự háo hức với những kế hoạch du lịch cùng gia đình, học sinh và sinh viên luôn hiện hữu nỗi ám ảnh mang tên “bài tập về nhà” dịp lễ.

Xúc động dòng người xếp hàng dài vào lăng viếng Bác Hồ "ngày vui đại thắng"

Minh Hà - Thái Mạnh |

Ngày lễ 30.4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác Hồ.

Phát hiện một quả bom hơn 500kg ở sông Đuống, Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Quả bom dài khoảng hơn 2m, đường kính từ 40-45cm, nặng khoảng hơn 500kg, cách mặt nước 10m, vị trí quả bom gần trạm bơm Tình Quang, cách bờ sông Đuống khoảng 50m.

U22 Thái Lan thắng U22 Singapore 3-1 trong trận ra quân SEA Game 32

Nhóm PV |

U22 Thái Lan có trận ra quân thuận lợi tại SEA Game 32 khi thắng U22 Singapore 3-1.

Hoàn thiện chính sách phát triển thị trường vốn, chứng khoán, bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hoàn thiện khung khổ luật pháp, chính sách phát triển các loại thị trường vốn, nhất là thị trường chứng khoán, thị trường vốn đầu tư mạo hiểm, thị trường bất động sản, huy động nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội, 4 vùng động lực

PHẠM ĐÔNG |

Quy hoạch tổng thể quốc gia nêu rõ đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD. Đến năm 2050, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thủ tướng: Thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm, sợ trách nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.