Thủ tướng sẽ dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Việt Dũng |

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra từ ngày 11-13.10 tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và chỉ đạo Đại hội.

Sáng 8.10, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra từ ngày 11-13.10 tại Hà Nội. Có 350 đại biểu được triệu tập dự Đại hội, trong đó có 26 đại biểu đương nhiên và 324 đại biểu được bầu tại Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và chỉ đạo Đại hội.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, theo quy định, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có 6 thứ trưởng.

Việc hiện tại Bộ đang "thừa" lãnh đạo, theo tướng Xô, việc bổ nhiệm gối đầu trong kỳ đại hội này. Sau đại hội sẽ có nhiều đồng chí nghỉ hưu theo quy định. Đến đại hội mới sẽ không vượt quá quy định của Chính phủ về việc mỗi bộ sẽ có bao nhiêu lãnh đạo.

"Đảng uỷ Công an Trung ương đã chuẩn bị rất kỹ cho ban chấp hành", tướng Xô nói.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Quang Tuyển, Cục phó Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an về việc sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, cho biết: Thời gian vừa qua, Bộ thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Cụ thể Bộ Công an đã triển khai Nghị quyết 18 Trung ươg VI, khoá XII. Bộ cũng đã đề xuất Bộ chính trị ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của công an.

"Đây là cuộc cách mạng về tổ chức của lực lượng công an nhân dân", đại tá Tuyển nói.

Cụ thể, Bộ đã giảm 6 tổng cục, 1 đơn vị tương đương cấp tổng cục, 55 cấp vụ,... 1014 cấp phòng; hơn 2.300 đơn vị cấp đội

Về tổ chức bộ máy đã được đổi mới theo hướng tinh gọn, đồng bộ, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, tăng cường điều hành, lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Công an Trung ương đối với công an địa phương.

Trên các mặt công tác ban hành triển khai đồng bộ, tăng cường điều động cán bộ trực tiếp hướng về cơ sở. Tính đến ngày 30.9, bố trí hơn 43.000 công an chính quy tại 8621 công an xã, trung bình 5 công an xã trên 1 xã. Đến nay cơ bản công an xã đều là công an chính quy đảm nhiệm các chức danh của công an xã.

Từ năm 2015 đến nay, Bộ Công an đã thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, cũng như của Đảng, Chính phủ đã giảm được hơn 30.000 biên chế. Trong số này riêng nghỉ hưu hơn 19.000 người... Số người thực hiện theo chính sách tinh giản là 5.181 - tinh giản biên chế theo chủ trương.

Số tinh giản theo Nghị định 108, số đối tượng lao động hợp đồng là 1.440 người.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tuần tới, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội Đảng bộ khoá mới

Vương Trần |

Theo kế hoạch, trong tuần từ 11-18.10, sẽ có thêm nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ khoá mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng hàm Trung tướng

L.A |

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Bộ Chính trị ghi nhận kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an trong nhiệm kỳ qua

Theo TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này trong cuộc họp của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương diễn ra sáng nay (21.9).

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tuần tới, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội Đảng bộ khoá mới

Vương Trần |

Theo kế hoạch, trong tuần từ 11-18.10, sẽ có thêm nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ khoá mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng hàm Trung tướng

L.A |

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Bộ Chính trị ghi nhận kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an trong nhiệm kỳ qua

Theo TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này trong cuộc họp của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương diễn ra sáng nay (21.9).