Thủ tướng quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 242 liệt sĩ

Phạm Đông |

Tại Quyết định số 1338/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 242 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và một số tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 242 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và một số tỉnh, thành phố.

Cụ thể, tại Quyết định số 1338/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 242 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng; các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long và các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

MINH QUÂN |

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021), sáng 27.7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Đồi không tên, Thành phố Thủ Đức).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

THEO CHINHPHU.VN |

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 27.7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn - Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thắp sáng 72 nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị bằng 60.000 ngọn nến

HƯNG THƠ |

Dịp 27.7 năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, giữa đợt bùng phát thứ tư của đại dịch COVID-19. Vì vậy, gia đình, quê hương và đồng chí, đồng đội trên mọi miền đất nước không thể tề tựu đông đủ dâng hương cho các liệt sĩ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị như mọi năm. Nhưng nơi này không vì vậy mà hiu quạnh.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

MINH QUÂN |

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021), sáng 27.7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Đồi không tên, Thành phố Thủ Đức).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

THEO CHINHPHU.VN |

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 27.7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn - Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thắp sáng 72 nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị bằng 60.000 ngọn nến

HƯNG THƠ |

Dịp 27.7 năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, giữa đợt bùng phát thứ tư của đại dịch COVID-19. Vì vậy, gia đình, quê hương và đồng chí, đồng đội trên mọi miền đất nước không thể tề tựu đông đủ dâng hương cho các liệt sĩ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị như mọi năm. Nhưng nơi này không vì vậy mà hiu quạnh.