Thủ tướng: Quy hoạch chung Đà Nẵng thành thành phố tương lai, hiện đại

Hữu Long |

Ngày 9.3, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa nhận thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 1.3 vừa qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp về Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo kiến nghị của Bộ Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Đà Nẵng là thành phố cảng biển, du lịch, dịch vụ, là thành phố lớn, có vai trò đầu tàu, quan trọng nhất miền Trung về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội, là một cửa ngõ chính, quan trọng để phát triển kinh tế của quốc gia; xây dựng phát triển là thành phố đáng sống của Việt Nam, thành phố an toàn, định hướng đô thị thông minh.

Chính phủ rất quan tâm, ủng hộ việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Đà Nẵng là một trong ba đô thị của Việt Nam (gồm Thủ đô Hà Nội, TP.HCM và TP.Đà Nẵng) được tổ chức Mạng lưới đô thị thông minh Asian lựa chọn để phát triển đô thị thông minh.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã nỗ lực đầu tư xây dựng, phát triển thành phố thực hiện theo Quy hoạch năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, đây là cố gắng lớn của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và các cơ quan, tổ chức để có TP Đà Nẵng như hôm nay.

Tuy nhiên, qua 7 năm thực hiện, quy hoạch chung này đến nay có một số nội dung không còn phù hợp, cần điều chỉnh để khai thác các lợi thế để thành phố phát triển tốt hơn, huy động các nguồn lực để thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng. Đây sẽ là công cụ để tổ chức, quản lý và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được các Bộ liên quan tham gia trách nhiệm, Bộ Xây dựng đã thẩm định, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp nội dung và thủ tục liên quan đến Đồ án.

“Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch đã được thực hiện cơ bản là tốt, nghiêm túc, có chất lượng, bám sát Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng và Quyết định số 147/QĐTTg ngày 1-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch nêu trên” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng lần này phải đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, chú trọng đời sống của người dân, có định hướng phát triển thành phố tương lai hiện đại, bài bản, là Trung tâm lớn của miền Trung, Tây Nguyên.

Thủ tướng giao UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến các Bộ, ngành liên quan, ý kiến đóng góp của người dân, các tổ chức và các chuyên gia, nhà chuyên môn, khẩn trương rà soát toàn diện, hoàn thiện nội dung Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Công an nổ súng bắt nhóm thanh niên vác dao đi chém nhau

Hữu Long |

Sau khi nổ loạt súng chỉ thiên, tổ công tác C1-911 (Công an TP Đà Nẵng) tiếp tục truy đuổi nhóm đối tượng gần 10km trước khi bắt gọn nhóm thanh niên đang mang hung khí đi chém nhau.

Đà Nẵng: Xây 5 cụm công nghiệp phát triển kinh tế, giải quyết việc làm NLĐ

Hữu Long |

5 năm tới, Đà Nẵng sẽ phát triển thêm 4-5 cụm công nghiệp mới để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp gặp khó, chính quyền lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc

Hữu Long |

Trải qua thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và thiên tai, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng: Công an nổ súng bắt nhóm thanh niên vác dao đi chém nhau

Hữu Long |

Sau khi nổ loạt súng chỉ thiên, tổ công tác C1-911 (Công an TP Đà Nẵng) tiếp tục truy đuổi nhóm đối tượng gần 10km trước khi bắt gọn nhóm thanh niên đang mang hung khí đi chém nhau.

Đà Nẵng: Xây 5 cụm công nghiệp phát triển kinh tế, giải quyết việc làm NLĐ

Hữu Long |

5 năm tới, Đà Nẵng sẽ phát triển thêm 4-5 cụm công nghiệp mới để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp gặp khó, chính quyền lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc

Hữu Long |

Trải qua thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và thiên tai, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.