Thủ tướng phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

Thành Trung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1062/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Theo đó, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện được tổ chức trong 1 ngày, hoàn thành trước ngày 30.6.2019.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh tổ chức trong 1,5 ngày, hoàn thành trước ngày 30.11.2019; Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức trong 3 ngày vào cuối quý I hoặc đầu quý II năm 2020.

Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng ban; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm Phó Trưởng ban Thường trực; thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương liên quan...

Mục đích của Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Đại hội cũng là dịp tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2009 - 2019; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2009-2019; từ đó rút ra kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đây cũng là diễn đàn học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào sự đồng thuận của nhân dân.

Các đại biểu tham gia Đại hội phải tiêu biểu, đại diện cho 53 dân tộc thiểu số thuộc mọi thành phần, vùng miền, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ Đại hội các cấp.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (viết tắt là Khu DLQG Mũi Cà Mau) đến năm 2030. Cà Mau phấn đấu đến năm 2030, Khu DLQG Mũi Cà Mau phấn đấu đón khoảng 2 triệu lượt khách.

Thủ tướng phê duyệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Khánh Vũ |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tốc độ tăng GDP nông nghiệp đạt khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 3,5%/năm; tỉ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%...

Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh tỉnh Quảng Nam từ loại II lên loại I

TS |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1234/QĐ-TTg ngày 18.8.2017 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (viết tắt là Khu DLQG Mũi Cà Mau) đến năm 2030. Cà Mau phấn đấu đến năm 2030, Khu DLQG Mũi Cà Mau phấn đấu đón khoảng 2 triệu lượt khách.

Thủ tướng phê duyệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Khánh Vũ |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tốc độ tăng GDP nông nghiệp đạt khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 3,5%/năm; tỉ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%...

Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh tỉnh Quảng Nam từ loại II lên loại I

TS |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1234/QĐ-TTg ngày 18.8.2017 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam.