Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

T.VƯƠNG |

Ông Lê Hữu Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hữu Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 26.10, tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu đã bầu ông Lê Hữu Hoàng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu 47/47.

Ông Lê Hữu Hoàng (sinh ngày 1.8.1967, quê ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa); trình độ cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ kinh tế.

Ông Hoàng là Tỉnh ủy viên, từng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 6

NGUYỄN TRI |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nguồn lực lớn nhất là gần 100 triệu người dân Việt Nam

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Chiều 8.11, phát biểu tại phiên chất vấn của Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, năm 2020, Việt Nam sẽ là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chúng ta sẽ tận dụng năm ASEAN tốt nhất, với tinh thần Việt Nam là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng khẳng định, chúng ta cần tận dụng thời cơ này để đưa đất nước có bước phát triển mới tốt hơn, vị thế tốt hơn. Đồng thời, Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền trên vùng biển.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 6 Nakri

T.Linh |

Bão số 6 Nakri đang tiếp tục di chuyển về phía ven biển vào đất liền nước ta. Đây là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và còn tiếp tục mạnh thêm. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1512/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 6

NGUYỄN TRI |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nguồn lực lớn nhất là gần 100 triệu người dân Việt Nam

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Chiều 8.11, phát biểu tại phiên chất vấn của Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, năm 2020, Việt Nam sẽ là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chúng ta sẽ tận dụng năm ASEAN tốt nhất, với tinh thần Việt Nam là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng khẳng định, chúng ta cần tận dụng thời cơ này để đưa đất nước có bước phát triển mới tốt hơn, vị thế tốt hơn. Đồng thời, Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền trên vùng biển.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 6 Nakri

T.Linh |

Bão số 6 Nakri đang tiếp tục di chuyển về phía ven biển vào đất liền nước ta. Đây là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và còn tiếp tục mạnh thêm. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1512/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão này.