Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Đắk Nông

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định 831/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động ông Nguyễn Đình Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1973; quê quán xã Vinh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ hành chính công, là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kế nhiệm ông Bùi Văn Cường, người mới được bầu giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo Chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 ngày 5.6, tại Hà Nội.

VNVC nhận bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp phòng dịch COVID-19

An An |

Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) là đơn vị đầu tiên mang 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về Việt Nam, kịp thời cùng Bộ Y tế triển khai tiêm chủng cho cán bộ tuyến đầu chống dịch. Với những đóng góp đặc biệt đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen cho VNVC với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thủ tướng: Việt Nam không chấp nhận “tăng trưởng trước, dọn dẹp sau”

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên thảo luận cấp cao với tư cách là thành viên sáng lập của P4G và có phát biểu quan trọng tại phiên họp.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Thủ tướng sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 ngày 5.6, tại Hà Nội.

VNVC nhận bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp phòng dịch COVID-19

An An |

Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) là đơn vị đầu tiên mang 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về Việt Nam, kịp thời cùng Bộ Y tế triển khai tiêm chủng cho cán bộ tuyến đầu chống dịch. Với những đóng góp đặc biệt đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen cho VNVC với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thủ tướng: Việt Nam không chấp nhận “tăng trưởng trước, dọn dẹp sau”

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên thảo luận cấp cao với tư cách là thành viên sáng lập của P4G và có phát biểu quan trọng tại phiên họp.