Thủ tướng: Phát triển công nghiệp - du lịch đừng để "hai chân dẫm vào nhau"

N.T |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương miền Trung phải tính toán quy hoạch phát triển công nghiệp và du lịch thương mại làm ưu tiên phát triển kinh tế trong giai đoạn tới, “đừng để hai chân dẫm vào nhau” mà phải cùng nhau phát triển.

Sáng 20.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung. Dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, lãnh đạo 14 tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa tới Bình Thuận và 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Dương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù là vùng kinh tế trọng điểm, có bước phát triển tích cực thời gian qua, nhưng do xuất phát điểm thấp, nên vẫn tồn tại nhiều bất lợi trong phát triển.

Năm 2018, trong khi GDP của 28 tỉnh giáp biển đóng góp 73,8% GDP cả nước, 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chỉ đóng góp được gần 20% tổng GDP, chỉ chiếm 1/4 tổng GDP của 28 tỉnh có biển. Tiềm năng du lịch là thế mạnh, nhưng doanh thu từ du lịch chưa được 20% cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung. Ảnh: N.T
Toàn cảnh Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung. Ảnh: N.T

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đang đạt mức GDP/người tương đương với mức bình quân GDP/người của cả nước và vẫn còn thấp so với Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Do vậy, Thủ tướng đề nghị, các Bộ ngành, Trung ương và các tỉnh thành tập trung tháo gỡ, tạo động lực cho miền Trung phát triển mạnh trong thời gian tới.

Những việc cần làm ngay, đó là: Xác định những định hướng, lộ trình liên kết; đầu tư phát triển hạ tầng; phát triển các ngành kinh tế động lực; đào tạo nguồn nhân lực để miền Trung phát triển hiện tại và trong những năm tiếp theo.

Theo Thủ tướng, cùng với biển bạc, các tỉnh miền Trung còn có nguồn tài nguyên lớn là rừng.

“Chúng ta đã có lệnh đóng cửa rừng tự nhiên để giữ gìn tài nguyên môi trường cho con cháu. Đến nay, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Cho nên câu hỏi tiếp theo rừng vàng biển bạc được phát triển như thế nào?” - Thủ tướng nói.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Có nơi vẫn coi thanh tra công tác cán bộ là trách nhiệm của thanh tra cấp trên

ĐÔNG ANH |

Ngày 19.8, trong một báo cáo về kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ ở các sở, ngành TPHCM; Chủ tịch UBND TP cho biết một số ít đơn vị vẫn còn nhận thức việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ thuộc trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên...

Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung

Theo VGP |

Hôm nay (20.8), tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung, mặt tiền ra biển của Việt Nam và cũng là nơi “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”.

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần cách mạng của nữ Công an nhân dân

T.Vương |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương tinh thần cách mạng, tình nguyện, xung phong của các nữ Công an nhân dân.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Có nơi vẫn coi thanh tra công tác cán bộ là trách nhiệm của thanh tra cấp trên

ĐÔNG ANH |

Ngày 19.8, trong một báo cáo về kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ ở các sở, ngành TPHCM; Chủ tịch UBND TP cho biết một số ít đơn vị vẫn còn nhận thức việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ thuộc trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên...

Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung

Theo VGP |

Hôm nay (20.8), tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung, mặt tiền ra biển của Việt Nam và cũng là nơi “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”.

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần cách mạng của nữ Công an nhân dân

T.Vương |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương tinh thần cách mạng, tình nguyện, xung phong của các nữ Công an nhân dân.