Thủ tướng phát lệnh thông xe cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Nguyễn Hùng - Trần Ngọc Duy |

Sau gần 4 năm thi công, sáng nay (1.9), trên cầu Bạch Đằng – cây cầu bắc qua dòng sông lịch sử Bạch Đằng, kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh – diễn ra lễ khánh thành và thông xe tuyến đường cao tốc động lực Hạ Long – Hải Phòng. 

Tuyến cao tốc này, được kết nối vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn dự kiến thông xe vào cuối năm nay, được kỳ vọng góp phần kết nối toàn khu vực tam giác phát triển Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, mở thêm những cơ hội phát triển kinh tế - xã hội lớn cho toàn khu vực.

Dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và nhân dân Quảng Ninh, Hải Phòng.

Cao tốc dài 24,6km, rộng 25m, gồm 4 làn xe, vận tốc tối đa 100km/h, gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, đường cao tốc dài 19,3km, từ điểm kết nối với QL 18 và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long tới chân cầu Bạch Đằng, được đầu tư bằng vốn ngân sách, trên 6.400 tỉ đồng; Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến dài 5,3km, đầu tư theo hình thức BOT, 7.277 tỉ đồng.

Cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Đỗ Phương
Cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Đỗ Phương

Ý tưởng về xây tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng chỉ xuất hiện khi cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đang được xây dựng, trong khi tuyến QL 18 huyết mạch, kết nối Quảng Ninh với Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc – liên tục tắc nghẽn; còn chủ trương xây dựng cao tốc Nội Bài – Hạ Long chỉ được Trung ương xem xét sau năm 2020.

Tuy nhiên, với số vốn quá lớn và không thể cứ trông đợi với nguồn ngân sách Trung ương, Quảng Ninh đã chủ động đề xuất và được Chính phủ cho phép tự huy động các nguồn vốn để xây dựng cao tốc. Đây cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước lĩnh ấn tiên phong trong việc huy động vốn để làm hạ tầng giao thông theo phương thức này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh thông xe. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh thông xe. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cao tốc Hạ Long – Hải Phòng là một đột phá quan trọng của Quảng Ninh, Hải Phòng, không chỉ phát huy giá trị của cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn cho cả khu vực tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Tuyến cao tốc này cũng rút ngắn thời gian Hạ Long – Hải Phòng xuống còn 30 phút, thay vì phải đi qua TP.Uông Bí, QL 10 như lâu nay, mất gần 2 tiếng.

Với tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ , từ Hạ Long đi Hà Nội sẽ chỉ mất 1h30 phút, thay vì 3-4 tiếng như hiện nay. Thủ tướng cũng bày tỏ tự hào về trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam trong việc tự thiết kế, thi công cầu Bạch Đằng đòi hỏi những kỹ thuật, công nghệ đẳng cấp thế giới.

Với thiết kế 3 trụ tháp là 3 chữ “H” mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa 3 trung tâm kinh tế phía Bắc là Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng không chỉ góp phần tăng giá trị của cao tốc Hải Phòng - Hà Nội... Ảnh: Đỗ Phương
Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng góp phần tăng giá trị của cao tốc Hải Phòng - Hà Nội... Ảnh: Đỗ Phương

Thủ tướng đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Quảng Ninh và Hải Phòng trong việc huy động các nguồn vốn – không trông chờ vào Trung ương, để xây dựng cao tốc – một tư duy rất cần thiết trong bối cảnh cách mạng hiện nay; đồng thời biểu dương chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công, công nhân lao động đã nỗ lực ngày đêm và sự hợp tác, ủng hộ của nhân dân trong việc bàn giao mặt bằng để công trình sớm hoàn thiện.  

Dọc hai bên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đã và đang hình thành những đã tìm về và đã hình thành những khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch...của những nhà đầu tư lớn. Ảnh: Đỗ Phương
Dọc hai bên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng. Ảnh: Đỗ Phương

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, sau cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, năm 2018, một loạt các công trình trọng điểm khác của Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục hoàn thành, như: Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, cũng được đầu tư bằng hình thức hợp tác công tư. Quảng Ninh cũng đang tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công 80,2km đường cao tốc nối tiếp từ sân bay Vân Đồn đến thành phố biên giới Móng Cái vào quý 4.2018. Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành gần 200 km đường bộ cao tốc, đóng góp 1/10 số lượng cao tốc hoàn thành trên toàn quốc theo mục tiêu của Chính phủ.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng chính thức thông xe từ 13h, ngày 1.9.2018. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng chính thức thông xe từ 13h, ngày 1.9.2018. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Trước mắt, sẽ miễn phí cho các loại xe chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Dự kiến, mức thu phí qua cầu Bạch Đằng từ 35.000 đồng/lượt/xe, tùy loại xe. Cao tốc này không cho xe máy lưu thông.

Nguyễn Hùng - Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.