Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành toàn bộ Vành đai 3 TPHCM năm 2026

MINH QUÂN |

TPHCM – Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TPHCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai phấn đấu khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM vào 6.2023, để cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6.2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.2026.

Chiều 29.1, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TPHCM và thăm, tặng quà cán bộ, công nhân, bà con nhân dân khu tái định cư dự án.

Thủ tướng đã đi thuyền khảo sát vị trí xây dựng cầu Nhơn Trạch thuộc dự án 1A đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (dài 8,22 km) của Vành đai 3 TPHCM.

Cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai nối Thành Phố Thủ Đức (TPHCM) với huyện Nhơn Trạch được khởi công tháng 9.2022.

Theo thiết kế, cầu dài hơn 2,6 km, rộng 19,5 m cho 6 làn xe, tổng vốn hơn 1.800 tỉ đồng. Cầu có tĩnh không cao 30,5 m, thiết kế khoang thông thuyền 110 m đáp ứng tàu tải trọng 5.000 tấn chạy phía dưới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị xây dựng cây cầu Nhơn Trạch bảo đảm cả về kỹ thuật và mỹ thuật để tạo điểm nhấn cảnh quan đồng thời, đẩy nhanh thi công để hoàn thành cầu vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.2025.

Sau đó, Thủ tướng tặng quà, động viên đội ngũ thi công trụ cầu cầu Nhơn Trạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho kỹ sư, công nhân thi công cầu Nhơn Trạch.  Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho kỹ sư, công nhân thi công cầu Nhơn Trạch. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phần còn lại chưa khép kín của Vành đai 3 dài hơn 76 km với tổng kinh phí 75.377 tỉ đồng, được Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án vào tháng 6.2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh TPHCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai, nơi tuyến đường đi qua đã phối hợp hiệu quả triển khai dự án; bước đầu công tác chuẩn bị đầu tư, bố trí nguồn vốn, chuẩn bị vật liệu... đã được các đơn vị chủ động thực hiện.

Thủ tướng đề nghị 4 tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là khâu thiết kế tránh phải điều chỉnh về sau này.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, khởi công dự án vào 6.2023 để cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6.2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.2026.

Đối với các đề nghị của TPHCM và các tỉnh có tuyến đường đi qua, Thủ tướng giao các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo quy định, trên tinh thần hỗ trợ các địa phương để triển khai dự án Vành đai 3 TPHCM đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng, đường Vành đai 3 đi vào khai thác, sẽ  phát huy hiệu quả cao nên đề nghị nghiên cứu xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho bà con nhân dân khu tái định cư dự án.  Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho bà con nhân dân khu tái định cư dự án. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp đó, Thủ tướng thăm, tặng quà bà con tái định cư dự án Vành đai 3 TPHCM tại phường Long Bình - Long Thạnh Mỹ (Thành phố Thủ Đức).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ có sáng kiến đẩy nhanh Vành đai 3 TPHCM sẽ được đề bạt làm lãnh đạo

MINH QUÂN |

TPHCM - Cán bộ có sáng kiến tiêu biểu mang lại hiệu quả cho dự án Vành đai 3 TPHCM ngoài được khen thưởng vượt cấp còn được xem xét đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

TPHCM bàn giao hơn 34 ha đất làm đường Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 29.12, UBND Thành phố Thủ Đức tổ chức bàn giao hơn 34 ha đất làm dự án 1A thuộc đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch của dự án Vành đai 3 TPHCM.

Giá bồi thường Vành đai 3 TPHCM sẽ tiệm cận thị trường

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo lãnh đạo Sở GTVT TPHCM, giá bồi thường dự án Vành đai 3 TPHCM sẽ tiệm cận với giá thị trường, ưu tiên tái định cư tại chỗ, có đầy đủ hạ tầng.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Cán bộ có sáng kiến đẩy nhanh Vành đai 3 TPHCM sẽ được đề bạt làm lãnh đạo

MINH QUÂN |

TPHCM - Cán bộ có sáng kiến tiêu biểu mang lại hiệu quả cho dự án Vành đai 3 TPHCM ngoài được khen thưởng vượt cấp còn được xem xét đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

TPHCM bàn giao hơn 34 ha đất làm đường Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 29.12, UBND Thành phố Thủ Đức tổ chức bàn giao hơn 34 ha đất làm dự án 1A thuộc đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch của dự án Vành đai 3 TPHCM.

Giá bồi thường Vành đai 3 TPHCM sẽ tiệm cận thị trường

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo lãnh đạo Sở GTVT TPHCM, giá bồi thường dự án Vành đai 3 TPHCM sẽ tiệm cận với giá thị trường, ưu tiên tái định cư tại chỗ, có đầy đủ hạ tầng.