Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng niệm, tri ân liệt sĩ tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Chiều 23.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn – Nghệ An) dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Đoàn Xuân Chiến - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã dâng hương, lẵng hoa tươi lên anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” năm 2022 do Bộ VHTTDL phối hợp tổ chức tại Nghệ An.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa tình quốc tế cao cả, sắt son giữa 2 nước Việt - Lào và nguyện sẽ tiếp bước thế hệ cha anh đi trước nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội mãi mãi ghi nhớ công lao của các thương binh, liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì sự nghiệp quốc tế cao cả.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976 trên diện tích gần 7 ha tại thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn – Nghệ An) và là nghĩa trang lớn nhất quy tập các mộ liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc và là biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt - Lào anh em. Nơi đây chăm sóc gần 11.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành phố trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng trao tặng hỗ trợ xây dựng 50 nhà tình nghĩa và nhà văn hóa cho Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 23.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến thăm, khảo sát một số dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Truông Bồn

Quang Đại |

Sáng 23.7, trong chuyến công tác tại Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - cùng đoàn công tác đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và Khu di tích Truông Bồn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng: Đất nước luôn ghi nhớ công lao, chăm lo cho người có công

Tiến Nguyễn |

Chiều 19.7, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Thủ tướng trao tặng hỗ trợ xây dựng 50 nhà tình nghĩa và nhà văn hóa cho Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 23.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến thăm, khảo sát một số dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Truông Bồn

Quang Đại |

Sáng 23.7, trong chuyến công tác tại Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - cùng đoàn công tác đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và Khu di tích Truông Bồn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng: Đất nước luôn ghi nhớ công lao, chăm lo cho người có công

Tiến Nguyễn |

Chiều 19.7, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng.