Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế

Thanh Hà |

Ngày 2.11 (theo giờ địa phương) trong khuôn khổ hội nghị COP26, tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế.

Tại cuộc gặp Thái tử Charles, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự quan tâm của Hoàng gia Anh và Thái tử Charles tham gia vào các nỗ lực chung ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thái tử Charles cho biết từ lâu đã vận động các công ty tài chính ủng hộ nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu cho các nước đang phát triển. Thái tử đề xuất thúc đẩy Liên minh toàn cầu về dịch vụ tài chính, đầu tư trực tiếp và gián tiếp cho chống biến đổi khí hậu và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam kết nối với liên minh này, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi nền kinh tế và phát triển năng lượng tái tạo.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên mở cửa thị trường cho một số loại nông sản, hoa quả của nhau. Thủ tướng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, duy trì chuỗi cung ứng, sản xuất tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và  Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ cảm tình đặc biệt với đất nước và nhân dân Việt Nam, mong muốn sớm thăm Việt Nam, đề nghị hai nước phối hợp duy trì các hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất khi kiểm soát được dịch bệnh. Thủ tướng Fumio Kishida khẳng định luôn quan tâm đến cộng đồng 400.000 người Việt Nam tại Nhật Bản và sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho sinh viên, thực tập sinh Việt Nam quay trở lại Nhật Bản, nhất là tăng thêm nhiều lao động tay nghề cao, ủng hộ đề xuất của Việt Nam về việc mở cửa thị trường cho một số loại nông sản.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng có cuộc gặp trong dịp dự hội nghị COP26. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất với Thủ tướng Modi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương như giảm thiểu các rào cản thương mại và bảo hộ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước, đề nghị mở cửa cho hàng nông sản Việt Nam như nhãn, chôm chôm, sầu riêng...

Về hợp tác phòng chống COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Ấn Độ tiếp tục xuất khẩu vaccine, cung cấp thuốc điều trị và vật tư y tế cho Việt Nam.

Thủ tướng Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ, tăng cường hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch bệnh, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư. Thủ tướng Modi cũng thông báo năm 2022, Ấn Độ sẽ sản xuất 5 tỉ liều vaccine, đủ cung cấp cho các nước trong khu vực.

Gặp gỡ Thủ tướng Ireland Micheal Martin, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo về kế hoạch tổng thể phát triển năng lượng tại Việt Nam, đặc biệt là ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo mà Ireland có nhiều kinh nghiệm và thành công, khẳng định Việt Nam có tiềm năng và lợi thế, hoan nghênh sự hợp tác, hỗ trợ từ Ireland trong lĩnh vực này. Thủ tướng Ireland cho rằng cả hai bên đều có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Kuwait-Hoàng tử Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển quan hệ Việt Nam-Kuwait thời gian qua, khẳng định hai nước cần phối hợp nâng tầm hợp tác song phương trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Kuwait khẳng định việc hỗ trợ vaccine cho Việt Nam là nghĩa vụ của những người bạn và Kuwait sẽ tiếp tục nỗ lực này. Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ toàn diện giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy các dự án hợp tác, đầu tư giữa hai nước nhất là trong lĩnh vực dầu khí mà cả hai bên đều có nhiều tiềm năng.

Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn IAEA đã cung cấp thiết bị, sinh phẩm, vật tư và đào tạo chuyển giao công nghệ xét nghiệm, phát hiện sớm virus SARS-CoV-2 cho Việt Nam.

Gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về chống biến đổi khí hậu John Kerry, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Mỹ, đặc biệt là cá nhân ông John Kerry trong việc thúc đẩy các nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng cũng mong Mỹ hỗ trợ Việt Nam qua hợp tác song phương và đa phương để thực hiện các mục tiêu này, đồng thời cảm ơn đóng góp của ông John Kerry đối với quan hệ hai nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Canada thúc đẩy công nhận visa xanh, hộ chiếu vaccine của nhau

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhất trí Việt Nam - Canada cần thúc đẩy đàm phán công nhận visa xanh và hộ chiếu vaccine của nhau.

AstraZeneca đầu tư 2 nghìn tỉ đồng hỗ trợ Việt Nam về sản xuất dược phẩm

Thanh Hà |

AstraZeneca sẽ đầu tư khoảng 2 nghìn tỉ đồng (90 triệu USD) nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1.11 trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở thành phố Glasgow, Vương quốc Anh.

Nhà ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi quảng cáo

Minh Hạnh |

Tình trạng lấn chiếm nhà ga làm điểm kinh doanh và biến các cột trụ dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội thành các biển quảng cáo, nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội.

PSG xác nhận Neymar nghỉ thi đấu đến hết mùa

Văn An |

PSG xác nhận tiền đạo Neymar sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa để phẫu thuật chấn thương mắt cá.

TPHCM: Không xảy ra ùn ứ trong những ngày đầu cấp hộ chiếu gắn chíp

PHƯƠNG NGÂN - THANH CHÂN |

TPHCM - Từ ngày 1.3, hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử chính thức được triển khai cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM đã chuẩn bị tốt các trang thiết bị, tuyên truyền và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến để không xảy ra ùn ứ trong những ngày đầu triển khai.

Khoản lạ trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu

Quý An (theo Business Insider) |

Ngoài cổ phiếu, bất động sản, giới siêu giàu còn có những khoản đầu tư "khác".

Khám phá 10 "viên ngọc ẩn" của du lịch Hàn Quốc

Minh Anh |

Dưới đây là những điểm tham quan thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên, ẩm thực độc đáo và lễ hội văn hóa mà du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm Hàn Quốc.

Việt Nam - Canada thúc đẩy công nhận visa xanh, hộ chiếu vaccine của nhau

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhất trí Việt Nam - Canada cần thúc đẩy đàm phán công nhận visa xanh và hộ chiếu vaccine của nhau.

AstraZeneca đầu tư 2 nghìn tỉ đồng hỗ trợ Việt Nam về sản xuất dược phẩm

Thanh Hà |

AstraZeneca sẽ đầu tư khoảng 2 nghìn tỉ đồng (90 triệu USD) nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1.11 trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở thành phố Glasgow, Vương quốc Anh.