Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 8.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác lãnh đạo Trung ương đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Thái Bình; đồng thời dự, chỉ đạo một số buổi lễ khánh thành, động thổ khởi công xây dựng một số công trình dự án trọng điểm của địa phương.

Tham gia đoàn công tác cùng Thủ tướng còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát, kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng và hoạt động của Khu kinh tế Thái Bình trên địa bàn huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Thủ tướng đồng thời nghe báo cáo về phương án quy hoạch giao thông tỉnh Thái Bình tới năm 2030, phương án lấn biển...; khảo sát tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc Khu kinh tế Thái Bình.

T
Thủ tướng chỉ đạo định hướng, giải pháp xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Ảnh: K.D
 
Thủ tướng gợi ý một số kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ảnh: N.B/VGP

Tại đây, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Bình phải xác định người dân phải được hưởng lợi từ Khu kinh tế chứ không phải bị ảnh hưởng, bảo đảm đời sống của người dân đã nhường mặt bằng cho dự án ở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, năm sau phải tốt hơn năm trước.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu tỉnh triển khai tốt việc xây dựng Khu kinh tế Thái Bình để rút kinh nghiệm, mở rộng mô hình này.

 
Thủ tướng thăm cán bộ, kỹ sư Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: K.D
 
Thủ tướng trao quà động viên cán bộ, công nhân vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: NB
 
Thủ tướng hỏi han, động viên công nhân lao động Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: N.B/VGP

Trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tham dự Lễ cắt băng khánh thành, dâng hương và trồng cây tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải; thăm và động viên cán bộ công nhân viên dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và tham dự Lễ bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam TP.Thái Bình.

 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường. Ảnh: K.D
 
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương, địa phương dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam TP.Thái Bình. Ảnh: T.D

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam TP.Thái Bình có tổng chiều dài 8,4km, điểm đầu giao với Quốc lộ 10 tại Km59+950 thuộc địa phận xã Tự Tân (huyện Vũ Thư); điểm cuối tại nút giao với đường Chu Văn An, thuộc địa phận xã Vũ Chính (TP.Thái Bình).

Tuyến đường được đầu tư xây dựng với vận tốc thiết kế 80km/giờ, bề rộng mặt đường xe chạy 20,5m.

Dự án do Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) -  Công ty Cổ phần 873 Xây dựng Công trình Giao thông - Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 trúng thầu thực hiện. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) đứng đầu liên danh nhà thầu và là đơn vị thực hiện thi công hạng mục nền mặt đường từ Km6+150 đến cuối tuyến.

Tuyến đường sau khi hoàn thành có nhiệm vụ kết nối với các tuyến đường trong thành phố, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn; tạo trục trung tâm cửa ngõ của thành phố, nối tỉnh Thái Bình với các tỉnh trong cả nước; bảo đảm điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong vùng; giảm bớt lưu lượng xe có tải trọng lớn đi qua trung tâm TP.Thái Bình.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà máy FDI tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành nhà máy Hayat Kimya Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công KCN VSIP III tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thái Bình chạy đà trên hành trình “ly nông bất ly hương”

Huy Minh |

Trong một ngày đầu xuân rất đẹp theo văn hóa phương Đông và nhiều năm mới có một lần: Ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần (18.2.2022 dương lịch), Thái Bình đã khởi công, động thổ 5 dự án, công trình lớn. Đây là việc chưa từng có trên quê lúa, đánh dấu bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chiêu thức huy động vốn, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của đa cấp Gold Time

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Công ty Gold Time - lập công ty, cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà máy FDI tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành nhà máy Hayat Kimya Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công KCN VSIP III tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thái Bình chạy đà trên hành trình “ly nông bất ly hương”

Huy Minh |

Trong một ngày đầu xuân rất đẹp theo văn hóa phương Đông và nhiều năm mới có một lần: Ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần (18.2.2022 dương lịch), Thái Bình đã khởi công, động thổ 5 dự án, công trình lớn. Đây là việc chưa từng có trên quê lúa, đánh dấu bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.