Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự Hội nghị Ủy hội sông Mekong tại Lào

Song Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 tại Vientiane, Lào vào ngày 5.4.2023.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 tại Vientiane, Lào vào ngày 5.4.2023.

Hội nghị cấp cao của Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) được tổ chức từ năm 2010, theo cơ chế luân phiên 4 năm/lần tại 4 nước thành viên của Ủy hội.

Đây là sự kiện quy tụ tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao các nước thành viên MRC nhằm thảo luận, xây dựng các chính sách và giải quyết các thách thức mà các quốc gia lưu vực sông Mekong đang đối mặt.

Đây cũng là dịp để những nhà lãnh đạo chính phủ các nước thành viên MRC cùng đánh giá tình hình thực hiện các quyết định đã đưa ra bốn năm trước đó, thống nhất về các chiến lược và định hướng hợp tác cho tương lai.

Cho đến nay, có 3 kỳ Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế đã được tổ chức: Lần đầu tiên vào năm 2010 do Thái Lan đăng cai tại Hua Hin; lần thứ hai vào năm 2014 do Việt Nam đăng cai tại Thành phố Hồ Chí Minh và lần thứ ba vào năm 2018 do Campuchia đăng cai tại Siem Reap.

Dự kiến Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 sẽ thông qua Tuyên bố chung Vientiane, trong đó đánh giá những thành tựu các nước trong lưu vực đạt được trong những năm qua, phân tích, đánh giá các thách thức và cơ hội đối với vai trò và hợp tác tại MRC, đồng thời đề ra các định hướng hợp tác cho những năm tiếp theo.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

PHẠM ĐÔNG |

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 việc cần làm của các địa phương Việt -Trung

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phối hợp duy trì ổn định, nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới hai nước, nhập khẩu nhiều hơn nữa nông, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam.

Thủ tướng dự diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023

PHẠM ĐÔNG |

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023 hết sức có ý nghĩa, là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tham mưu cho Chính phủ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Đường sắt Trung Quốc có lượng khách cao nhất lịch sử dịp lễ 1.5.2023

Khánh Minh |

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau hơn 3 năm, vào dịp lễ 1.5, thể hiện ở số lượng đặt phòng tăng vọt, cùng hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính bởi những người trong ngành.

Ám ảnh cảnh tàu xe về quê dịp lễ

Trang Hà |

Trẻ con say xe, người lớn vật vờ ám ảnh. Đường về quê ngày lễ với mật độ giao thông dày đặc, tàu xe lèn chặt đúng là bộ phim "kinh dị" như giới trẻ thường nói vui.

Báo động sụt giảm đáng kể tỉ lệ tiêm chủng các mũi vaccine thiết yếu ở trẻ

Thùy Linh |

Việt Nam cũng đã trải qua sự sụt giảm liên tục về tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ em nhiều nhất kể từ khi Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia được thành lập. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số lượng trẻ em chưa được tiêm chủng cao nhất trên toàn thế giới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 29.4 đến 9.5 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 29.4 - 9.5.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hành khách không thể về quê nghỉ lễ vì sự tắc trách của nhà xe

HỮU CHÁNH |

Nhiều người bức xúc khi đặt vé khách tuyến Hà Nội - Nghệ An nhiều tuần trước nhưng không thể lên xe về quê như lịch hẹn.

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

PHẠM ĐÔNG |

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 việc cần làm của các địa phương Việt -Trung

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phối hợp duy trì ổn định, nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới hai nước, nhập khẩu nhiều hơn nữa nông, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam.

Thủ tướng dự diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023

PHẠM ĐÔNG |

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023 hết sức có ý nghĩa, là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tham mưu cho Chính phủ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.