Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc

Thanh Hà |

Chiều 19.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Trong cuộc điện đàm, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian vừa qua, nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung đạt được trong các cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng và các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 thành công tốt đẹp, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã viện trợ, cung cấp nhiều triệu liều vaccine, thiết bị y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Việt Nam trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và cần thiết của cuộc điện đàm lần này. Thủ tướng Trung Quốc chúc mừng những thành quả của Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát lạm phát và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong điều kiện khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 19.9. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 19.9. Ảnh: TTXVN

Hai Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ song phương thời gian vừa qua, hợp tác thương mại duy trì tăng trưởng, tình trạng ùn tắc kéo dài tại các cửa khẩu biên giới từng bước được khắc phục.

Thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tiếp xúc ở các cấp, nhất là thúc đẩy và chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm cấp cao lẫn nhau sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, lành mạnh, hài hòa và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, cân bằng; đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi thông quan nhập khẩu hàng hóa, nhất là hàng nông sản của Việt Nam, khôi phục toàn diện hoạt động tại các cửa khẩu.

Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc tăng cường đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, tích cực trao đổi, giải quyết vấn đề tồn đọng tại một số dự án hợp tác như dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, nhà máy phân đạm Ninh Bình, phân đạm Hà Bắc; mở thêm các chuyến bay thương mại, hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, an ninh mạng.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đánh giá cao, bày tỏ coi trọng và đồng tình với những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các lĩnh vực hợp tác, nhất là mở cửa hơn nữa thị trường cho nông sản Việt Nam, thúc đẩy giải quyết các dự án hợp tác quan trọng còn tồn đọng kéo dài; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong chế tạo, nông nghiệp, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.

Thủ tướng Trung Quốc thông báo sẽ sẵn sàng thúc đẩy khôi phục các hoạt động giao lưu nhân dân, hoan nghênh lưu học sinh Việt Nam trở lại, gia tăng tần suất các chuyến bay thương mại.

Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các kênh trao đổi, thúc đẩy mở rộng điểm đồng, xử lý thỏa đáng các khác biệt, giữ gìn hòa bình, ổn định chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền, duy trì hòa bình, ổn định, xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao, đẩy nhanh đàm phán trên biển, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng, các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Hai Thủ tướng nhất trí chỉ đạo hai bên cùng các nước ASEAN thực hiện  đầy đủ, hiệu quả DOC, phấn đấu xây dựng COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Lý Khắc Cường trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Trung Quốc vào thời gian sớm nhất.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Nhân dân đang mong mỏi các dự án bệnh viện lớn tại Hà Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 18.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án xây dựng 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm cơ sở 2 Bệnh viện Lão khoa, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Thủ tướng ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16.9.2022 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.

Thủ tướng: Thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh, thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam, góp phần đề cao của chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, chung tay, chúng sức đồng lòng, vì một Trái đất yên bình và xanh, vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, không để ai lại phía sau.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Thủ tướng: Nhân dân đang mong mỏi các dự án bệnh viện lớn tại Hà Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 18.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án xây dựng 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm cơ sở 2 Bệnh viện Lão khoa, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Thủ tướng ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16.9.2022 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.

Thủ tướng: Thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh, thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam, góp phần đề cao của chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, chung tay, chúng sức đồng lòng, vì một Trái đất yên bình và xanh, vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, không để ai lại phía sau.