Thủ tướng: Những những kết quả khả quan từ hợp tác Tam giác phát triển CLV

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đã đầu tư 113 dự án với tổng vốn đăng ký 3,59 tỷ USD vào các tỉnh của Lào và Campuchia trong Khu vực Tam giác phát triển. Năm tỉnh của Việt Nam thuộc Khu vực tam giác phát triển thu hút 233 dự án từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 2,3 tỷ USD.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao Hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ 10 chiều 31.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, hội nghị lần này đánh dấu chặng đường 18 năm, 3 nước triển khai chương trình hợp tác đặc biệt, tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Tam giác phát triển 13 tỉnh biên giới.

Thủ tướng cho biết, bằng những nỗ lực hợp tác không mệt mỏi, Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan từ an ninh, chính trị đến kinh tế, thương mại, giáo dục... qua đó hỗ trợ các địa phương thu hẹp khoảng cách phát triển. Tốc độ tăng trưởng của 13 tỉnh nhìn chung đều xấp xỉ so với mặt bằng chung cả nước. Nông nghiệp tiếp tục phát triển, công nghiệp tăng trưởng ổn định. Số lượng các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đăng ký đầu tư ngày càng nhiều…

“Điều đáng mừng hơn cả là hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương ngày càng sôi động. Đến nay các doanh nghiệp của Việt Nam đã đầu tư vào các tỉnh của Lào và Campuchia trong Khu vực Tam giác phát triển 113 dự án với tổng vốn đăng ký là 3,59 tỷ USD. Năm tỉnh của Việt Nam thuộc Khu vực tam giác phát triển thu hút 233 dự án từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 2,3 tỷ USD”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu từ ASEAN và các đối tác phát triển, nhất là ADB và WB với tam giác phát triển CLV.  Đồng thời bày tỏ mong ASEAN, ADB, WB và các đối tác phát triển sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác.

Thủ tướng nhấn mạnh, tại Hội nghị cấp cao CLV-10, các bên cùng thảo luận để đưa ra những quyết sách mới đem đến xung lực mạnh mẽ cho hợp tác Khu vực tam giác phát triển CLV, hợp tác ngày càng hiệu quả, thực chất. Đồng thời, sự thành công của Hội nghị sẽ góp phần hiện thực hoá Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Tam giác phát triển khu vực biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia được Thủ tướng 3 nước quyết định thành lập năm 1999. Khu vực này gồm 10 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông (Việt Nam); Sekong, Attapeu, Saravan (Lào) và Stung Treng, Rattanak Kiri, Mondul Kiri (Campuchia). Năm 2009, ba nước nhất trí bổ sung tỉnh Bình Phước (Việt Nam), tỉnh Kratie (Campuchia) và tỉnh Champasak (Lào) vào Tam giác phát triển CLV.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Các nước đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh GMS-6 của Việt Nam

H.L |

Sáng 29.3, tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp các quan chức cấp cao (SOM) GMS trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) lần thứ 6.

Mekong: Dòng sông hợp tác và phát triển

Lao Động |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Mekong: Dòng sông hợp tác và phát triển”.

Việt Nam sẵn sàng cho GMS 6 và Hội nghị cấp cao CLV 10

H.Liên |

Ngày 27.3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Tổng duyệt chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh (HNTĐ) Hợp tác Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao (HNCC) Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (TGPT CLV) lần thứ 10.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Các nước đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh GMS-6 của Việt Nam

H.L |

Sáng 29.3, tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp các quan chức cấp cao (SOM) GMS trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) lần thứ 6.

Mekong: Dòng sông hợp tác và phát triển

Lao Động |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Mekong: Dòng sông hợp tác và phát triển”.

Việt Nam sẵn sàng cho GMS 6 và Hội nghị cấp cao CLV 10

H.Liên |

Ngày 27.3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Tổng duyệt chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh (HNTĐ) Hợp tác Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao (HNCC) Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (TGPT CLV) lần thứ 10.