Thủ tướng nhắc lại tinh thần "Quyết chí ắt làm nên” khi thực hiện chuyển đổi số

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi số là sự nghiệp của toàn dân, toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị để góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước độc lập, hùng cường, thịnh vượng.

Chuyển đổi số là xu thế, phong trào của thời đại

Sáng 10.10, phát biểu tại chương trình Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là năm thứ hai liên tiếp tổ chức sự kiện quan trọng này, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước, của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung tay đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số đang là xu thế, phong trào của thời đại. Đây cũng là yêu cầu khách quan của một quốc gia, sự lựa chọn chiến lược xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, hiện đại và bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, chuyển đổi số là sự nghiệp của toàn dân, toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị để góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước độc lập, hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng nhắc lại tinh thần, thông điệp xuyên suốt: "Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”.

Thủ tướng lưu ý chuyển đối số cũng có hai mặt, vừa có thời cơ, thuận lợi cũng vừa có thách thức. Điều quan trọng là phải có bản lĩnh, trí tuệ để phát huy tối đa thời cơ thuận lợi và hóa giải có hiệu quả những thách thức khó khăn để phát triển đi lên.

Bên cạnh đó, năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia với quan điểm dữ liệu số là tài nguyên quốc gia và nền tảng của sự phát triển. Cần nắm bắt, tận dụng cơ hội để khai thác, phát huy giá trị dữ liệu số trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế số, xã hội số...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Ảnh: Hải Nguyễn

Không thể phát triển số, công nghệ số mà thiếu điện, thiếu sóng

Mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 nhấn mạnh Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số, phát triển thịnh vượng, tiên phong ứng dụng các công nghệ mới, mô hình mới.

Thủ tướng chỉ rõ, chúng ta không thể nói phát triển số, công nghệ số mà thiếu điện, thiếu sóng. Các doanh nghiệp của Nhà nước và tư nhân cần tiên phong phủ sóng, lưới điện cho mọi người dân. Đây là mong muốn lớn nhất của Đảng và Nhà nước ta.

"Mình cứ nói nhưng mình không làm, cứ nói nhưng vẫn để thiếu điện, thiếu sóng thì không bao giờ toàn dân, toàn diện được", Thủ tướng lưu ý và mong muốn phấn đấu không để nơi nào trên đất nước thiếu điện, thiếu sóng.

Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả hôm nay mới chỉ là kết quả bước đầu, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước. Trong đó, nỗ lực giải quyết nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số, nhất là dữ liệu số. Trong đó, vấn đề liên quan đến an ninh mạng, an ninh thông tin là những vấn đề đặt ra, cần được xử lý.

Để thực hiện được chuyển đổi số quốc gia một cách hiệu quả, Thủ tướng chỉ rõ điều này đòi hỏi chúng ta cần có chiến lược bài bản, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới phương thức quản lý, vận hành quản trị của xã hội.

Thủ tướng nhắc lại quan điểm chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn mà chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển với các quan điểm chủ đạo.

Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số... Chúng ta có lúc phải đi sau, làm theo, đi theo nhưng phải vươn tới tầm làm chủ, dẫn dắt cuộc chơi.

Thủ tướng nhắc lại nhiều cái chúng ta đã biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Tinh thần của dân tộc Việt Nam là như vậy.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương khi xây dựng chính sách, luật lệ cần phân cấp, phân quyền nhiều hơn, tránh tập trung. Đi đôi với phân cấp, phân quyền phải là phân bổ nguồn lực, nâng cao khả năng thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát.

"Hiện nay các cấp, các ngành, các bộ cứ ôm người mình để làm. Làm như thế thì làm sao mà hết được việc", Thủ tướng nói và cho biết cần phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực hơn. Mỗi cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Đặc biệt, cần kiểm soát đầu ra nhiều hơn đầu vào.

Thủ tướng yêu cầu phải lắng nghe, cầu thị, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân. Bởi dân là người trực tiếp, là đối tượng bị tác động.

"Hiện nay một số bộ ngành có những lúc, có những nơi chưa thực sự lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Người ta là đối tượng thực thi, chịu tác động, người ta nói mà mình cứ cãi là mình đúng thì làm sao được" - Thủ tướng lưu ý.

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Để có thu nhập cao hơn, Việt Nam bắt buộc phải chuyển đổi số

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam muốn trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, bắt buộc phải chuyển đổi số.

Hôm nay, năm thứ hai tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Năm 2023 là năm thứ hai Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm khơi dậy, thổi bùng lên nhiệt huyết và tinh thần đóng góp cho dân tộc, đất nước bằng sự đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả những chương trình, nhiệm vụ để quốc gia được chuyển đổi số thành công.

Chuẩn bị tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng chương trình, kịch bản điều hành tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 vào ngày 10.10.2023.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Lương bằng nửa giáo viên, sao sống được bằng nghề?

NHÓM PV |

Những viên chức, lao động hợp đồng là kế toán trong các trường học rất cần sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, để họ có thể sống bằng nghề, cống hiến cho ngành giáo dục.

Nhân chứng kể lại giây phút phá cửa, cứu người trong ngôi nhà đang cháy

Văn Trực |

Đà Nẵng - Cổng ngôi nhà đang cháy bị khóa, lực lượng chữa cháy cùng người dân phải dùng xà beng, búa tạ để phá và giải cứu được 3 trong tổng số 5 người trong vụ cháy. Tuy nhiên, 2 cháu bé đã tử vong do ngạt khói.

Nguyễn Quang Dũng: Mời Trấn Thành đóng Đất rừng phương Nam để hút khán giả có gì sai?

ĐÔNG DU |

Chia sẻ với Lao Động, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, việc mời Trấn Thành đóng "Đất rừng phương Nam" một phần vì giá trị ngôi sao. Hơn hết, anh thấy nam MC phù hợp với vai bác Ba Phi.

Đầu năm 2024 sẽ có cập nhật danh mục thuốc chữa bệnh bảo hiểm y tế

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đang chỉ đạo Cục Bảo hiểm y tế rà soát, cập nhật các danh mục thuốc, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Theo dự kiến, đầu năm 2024 sẽ có văn bản cập nhật về vấn đề này.

Khi nhà sản xuất gameshow, nhà đài đẩy người chơi vào tâm bão dư luận

Anh Trang |

Dùng đủ chiêu bài gây thu hút cho gameshow, nhưng khi ồn ào xảy đến, nhà sản xuất cũng như nhà đài thường chọn cách im lặng, để mặc người chơi chịu búa rìu dư luận.

Để có thu nhập cao hơn, Việt Nam bắt buộc phải chuyển đổi số

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam muốn trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, bắt buộc phải chuyển đổi số.

Hôm nay, năm thứ hai tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Năm 2023 là năm thứ hai Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm khơi dậy, thổi bùng lên nhiệt huyết và tinh thần đóng góp cho dân tộc, đất nước bằng sự đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả những chương trình, nhiệm vụ để quốc gia được chuyển đổi số thành công.

Chuẩn bị tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng chương trình, kịch bản điều hành tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 vào ngày 10.10.2023.