Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm vườn chè trăm tuổi tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Chiều 6.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghé thăm vườn chè cổ thụ tại huyện Chư Pah, Gia Lai, nơi tạo công ăn việc làm cho 7.000 công nhân lao động 

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Bắc Tây Nguyên, từ Kon Tum, Thủ tướng đã sang Gia Lai, định hướng phát triển cho vườn chè Bắc Biển Hồ (Gia Lai).

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai kiêm Chủ đầu tư vườn chè Bắc Biển Hồ - ông Bùi Pháp cho biết, vườn chè 101 tuổi này có diện tích hơn 1,1 nghìn ha, sản lượng chế biến 40 tấn/ngày, sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư cần phải phát triển vườn chè theo hướng hữu cơ; hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và đời sống công nhân lao động, đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP. Đặc biệt, khâu chế biến phải đảm bảo an toàn thực phẩm, phát triển thị trường xuất khẩu sang các nước Châu Âu.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL) là nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 51% cổ phần chè Bắc Biển Hồ. Vườn chè gắn với thương hiệu Gia Lai, được lPháp trồng từ năm 1917. Trước đây, vườn chè này do Nhà nước quản lý, năm 2018 tiến hành Cổ phần hóa, Tập đoàn ĐLGL đã mua lại, nắm giữ thị phần. Tại Gia Lai, vườn chè nổi tiếng không kém, mang dáng dấp, thương hiệu của Gia Lai khác là chè Bàu Cạn (QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai)

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh phải đạt giá trị xuất khẩu tỷ USD

ĐÌNH VĂN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sâm Ngọc Linh - Kon Tum phải được đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng phát triển đến những nước G7, G20, tiến tới mục tiêu tỷ đôla giá trị sản xuất và xuất khẩu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng tại Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sáng 5.9 đã đánh trống khai giảng năm học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Ninh phải là nguồn cảm hứng cho các địa phương khác

Nguyễn Hùng |

Sau khi dự lễ khánh thành và phát lệnh thông xe cao tốc Hạ Long – Hải Phòng sáng nay (1.9), chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ chính trị: Phạm Minh Chính - Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban kinh tế Trung ương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh phải đạt giá trị xuất khẩu tỷ USD

ĐÌNH VĂN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sâm Ngọc Linh - Kon Tum phải được đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng phát triển đến những nước G7, G20, tiến tới mục tiêu tỷ đôla giá trị sản xuất và xuất khẩu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng tại Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sáng 5.9 đã đánh trống khai giảng năm học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Ninh phải là nguồn cảm hứng cho các địa phương khác

Nguyễn Hùng |

Sau khi dự lễ khánh thành và phát lệnh thông xe cao tốc Hạ Long – Hải Phòng sáng nay (1.9), chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ chính trị: Phạm Minh Chính - Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban kinh tế Trung ương.