Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại thị xã Sơn Tây

PV |

Chiều 26.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà  3 gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Sơn Tây nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2018).

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đại diện các Bộ, ngành chức năng; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tẹo (sinh năm 1929, trú tại phường Ngô Quyền). Mẹ Nguyễn Thị Tẹo có hai người con hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Tiếp đó, Thủ tướng đến thăm gia đình thương binh 4/4 Phạm Như Ý (sinh năm 1935, trú tại phường Quang Trung) và gia đình thương binh ¼ Đặng Đức Thuần (sinh năm 1949, trú tại phường Lê Lợi).

Thủ tướng khẳng định, những cống hiến, hy sinh xướng máu của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng là những minh chứng về tình yêu quê hương, đất nước, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là nguồn lực tinh thần quý báu, tiếp thêm sức mạnh để các thế hệ người Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thủ tướng động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Tây tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy tiềm năng, sức mạnh văn hóa của vùng đất xứ Đoài phục vụ cho sự phát triển toàn diện và bền vững. 

Tối nay 26.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu tham dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

PV
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ai nâng giá điện công nhân khu trọ sẽ bị phạt tiền

Quế Chi - Hà Anh - Hải Nguyễn |

Để công nhân thuê trọ được dùng điện và trả tiền điện theo đúng quy định của Chính phủ, tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giá bán điện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảm bảo quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp bị phá sản

Quế Chi - Hà Anh |

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN diễn ra sáng 25.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp phá sản là chuyện bình thường, nhưng phải đảm bảo, giải quyết tốt quyền lợi của NLĐ.

Thủ tướng thống nhất để Hà Nội đăng cai tổ chức SEA Games 31

KHÁNH VŨ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thống nhất giao TP.Hà Nội là địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ai nâng giá điện công nhân khu trọ sẽ bị phạt tiền

Quế Chi - Hà Anh - Hải Nguyễn |

Để công nhân thuê trọ được dùng điện và trả tiền điện theo đúng quy định của Chính phủ, tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giá bán điện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảm bảo quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp bị phá sản

Quế Chi - Hà Anh |

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN diễn ra sáng 25.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp phá sản là chuyện bình thường, nhưng phải đảm bảo, giải quyết tốt quyền lợi của NLĐ.

Thủ tướng thống nhất để Hà Nội đăng cai tổ chức SEA Games 31

KHÁNH VŨ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thống nhất giao TP.Hà Nội là địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021.