Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm tại Đại hội Đảng bộ TPHCM

Nhóm PV |

Sáng 15.10, trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã tham quan gian hàng Triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần XI, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã tham quan mô hình quy hoạch TPHCM trưng bày trong triển lãm tại đại hội.
Là nơi hội tụ nhiều thuận lợi và có nhiều tiền năng lợi thế, nhất là vị trí đại lý, kinh tế đặc biệt quan trọng, Thủ tướng nhận xét TPHCM đã có quyết tâm, tập trung nguồn lực để xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố, trung tâm tài chính khu vực và quốc tế để tạo nguồn lực mạnh mẽ phát triển nhanh, bền vững.  Thủ tướng đề nghị TPHCM cần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động để nâng cao năng lực cạnh trạnh. Thành phố cần khai thác hiệu quả thế mạnh của trung tâm khoa học- công nghệ để nắm chắc thời cơ không ngừng đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ để đi đầu trong lĩnh vực mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; thúc đẩy mô hình, phương thức kinh doanh mới, kinh tế toàn hoàn, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử; phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực có tiềm năng lợi thế, giá trị gia tăng và công nghệ hiện đại như: công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, logictic, tài chính, ngân hàng,.. TPHCM cần tiếp tục đi đầu trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giữ vững vai trò là trung tâm phát triển doanh nghiệp của cả nước. Đẩy mạnh cơ cấu lại cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, hình thành các tập đoàn doanh nghiệp quy mô lớn có khả năng cạnh tranh torng khu vực. Đồng thời TPHCM phải đi đầu trong việc tạo ra cơ chế chính sách đột phá để huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. “TPHCM không thiếu tiền, nguồn lực chỉ thiếu cơ chế chính sách phù hợp” – Thủ tướng nhấn mạnh. Cùng với cả nước, TPHCM cần tìm lời giải tháo gỡ các điểm nghẽn, các nút thắt để các nguồn lực từ đất đai, từ xã hội và từ bên ngoài để phát triển mạnh mẽ, đúng hướng. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng phát triển đồng bộ hiệu quả các loại thị trường, nhất là thị trường tài chính, chứng khoán, khoa học – công nghệ, bất động sản. Thủ tướng cũng lưu ý TPHCM cần xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt cần tiếp tục ưu tiên bố trí và huy động nguồn lực để tạo đột phá trong đầu tư phát triển, sớm phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng để sớm giải quyết tình trạng ùn tắc, ngập úng hiện nay.  Theo Thủ tướng, các đề án Chính quyền đồ thị, Thành phố Thủ Đức, Phát triển TPHCM thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế đã được Quốc hội, Chính phủ ủng hộ. Thủ tướng đề nghị TPHCM còn có cơ chế gì nữa thì tiếp tục nghiên cứu và đề nghị tiếp, Trung ương lắng nghe và giải quyết kịp thời cho TPHCM phát triển. Thủ tướng cũng đề nghị TPHCM cần có chương trình kế hoạch hành động cụ thể các cơ chế đột phá nêu trên thành những động lực quan trọng, nền tảng vững chắc trong phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng đề nghị TPHCM cần tập trung thực hiện tốt chủ trương, gắn kết hài hòa phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi còn người là trung tâm, chủ thể quan trọng nhất trong mục tiêu phát triển để tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt trình độ quốc tế, phấn đấu thành trung tâm y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao chất lượng cao của khu vực và quốc tế.  Đồng thời, TPHCM cần chú trọng không ngừng chăm lo nâng cao chất lượng đời sống người dân, thực hiện tốt các chính sách người có công, đền ơn đáp nghĩa,… Kiên quyết không đánh đổi giữa lợi ích phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, năng động phục vụ người dân doanh nghiệp. Cần đặc biệt trú trọng đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, đặt sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thuộc đo hiệu quả. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm xử lý công việc, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, trên nóng dưới lạnh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (thứ 2 từ trái sang) tham quan triển lãm.
dd
Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghệ.
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng lắng nghe một kỹ sư thuyết trình về sản phẩm công nghệ.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan triển lãm.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại triển lãm.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Năm 2025 TPHCM sẽ là đô thị thông minh, dịch vụ, công nghiệp hiện đại

Nhóm phóng viên |

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Nhóm PV |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

TPHCM sẽ hình thành hệ thống cơ chế đặc thù để phát triển mạnh mẽ hơn

Nhóm PV |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI phải là đại hội tiêu biểu, mẫu mực của cả nước và là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới, vị thế mới cho sự phát triển của thành phố.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Năm 2025 TPHCM sẽ là đô thị thông minh, dịch vụ, công nghiệp hiện đại

Nhóm phóng viên |

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Nhóm PV |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

TPHCM sẽ hình thành hệ thống cơ chế đặc thù để phát triển mạnh mẽ hơn

Nhóm PV |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI phải là đại hội tiêu biểu, mẫu mực của cả nước và là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới, vị thế mới cho sự phát triển của thành phố.